1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Bé trai 4 ngày tuổi bị bỏ rơi ở nhà chứa rác

Công Bính

(Dân trí) - Trên đường đi làm về ngang qua nhà chứa rác, một người dân phát hiện bé trai sơ sinh khoảng 4 ngày tuổi bị bỏ rơi, trên người quấn khăn.

Chiều tối qua (15/5), một người dân xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam khi đi làm về qua ngang nhà chứa rác của xã nghe tiếng khóc trẻ em.

Tiến lại gần, người này phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, liền đưa bé đến trạm y tế xã. Tại đây, bé trai được xác định nặng khoảng 3kg, sức khỏe bình thường.

Bé trai 4 ngày tuổi bị bỏ rơi ở nhà chứa rác - 1

Cháu bé đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam (Ảnh: Đức Thanh).

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng trạm Y tế xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, cho biết bé trai bú tốt, có cặp vợ chồng hiếm muộn muốn xin nuôi. Tuy nhiên, theo quy định phải chờ tìm thân nhân của cháu bé rồi mới quyết định.

Sau khi được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trung tâm y tế xã, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam.

Khi được đưa vào viện, cháu bé trong tình trạng suy hô hấp. Tuy nhiên, sau thời gian được tích cực điều trị, bé có sức khỏe ổn định. Hiện trẻ được các sản phụ hỗ trợ sữa.