Lào Cai:

Bé gái bị sét đánh tử vong khi đang chăn trâu trên núi

(Dân trí) - Nạn nhân là cháu Giàng Thị L. (sinh năm 2007, trú tại xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Cháu L. bị sét đánh khi đang đi chăn trâu giúp bố mẹ trên núi.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày 31/7 cho biết, vào hồi 15h ngày 30/7, cháu Giàng Thị L. đang chăn trâu giúp bố mẹ trên núi thì gặp mưa lớn bất ngờ. Trong cơn mưa có một luồng sét rất mạnh đã đánh xuống khu vực cháu L. trú mưa. khiến cháu bé tử vong tại chỗ.

Gia đình cháu L. là hộ nghèo của xã Nậm Mòn. Chính quyền địa phương và bà con dân bản đã tới chia buồn, động viên, hỗ trợ gia đình một khoản kinh phí để lo mai táng cho cháu.

Đây không phải là vụ tai nạn đầu tiên do sét đánh xảy ra tại Lào Cai.

Trước đó, hồi 20h ngày 7/6, mưa giông và sấm sét ở xã Nấm Lư, huyện Mường Khương đã làm anh Hoàng Văn T. (sinh năm 1997) bị thương nặng và tử vong sau đó.

Ngày 22/4, trong trận mưa giông lớn ở xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, một luồng sét cũng đánh trúng chuồng trâu gia đình ông Lùng A Sử làm chết tại chỗ đàn trâu 3 con.

Phạm Ngọc Triển