Bé gái 3 tuổi bị xâm hại tình dục nghiêm trọng

(Dân trí) - Đón con về từ nhà trẻ tư nhân với những biểu hiện khác thường, chị D. bàng hoàng khi kiểm tra thấy cơ quan sinh dục của cháu bé bị tổn thương nghiêm trọng.

Theo lời kể của chị Đỗ Thị D., trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh: “Gia đình tôi bắt đầu gửi cháu Q. (SN 2006) ở nhà trông trẻ tư nhân của bà N.T.P cùng xóm từ năm 2007. Khoảng 20h ngày 5/9/2009, tôi đến đón con thì thấy cháu có biểu hiện rất lạ, kêu đau ở vùng kín. Khi tắm cho cháu, tôi phát hiện cơ quan sinh dục của cháu bị bầm tím và tổn thương nghiêm trọng. Cháu nói là cháu bị ông C. chủ nhà (chồng bà P.) “nghịch” vào chỗ kín. Không những thế, ông này còn bắt cháu làm nhiều việc bệnh hoạn khác”.

 
Bé gái 3 tuổi bị xâm hại tình dục nghiêm trọng - 1

Vợ chồng chị D. và cháu Q. tường thuật lại sự việc cho PV (Ảnh: A.T)

 

Chị D.cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, chị đã đến nhà bà P. hỏi nguyên nhân. Bà P. phủ nhận hoàn toàn sự việc.

 

Hôm sau, ngày 6/9, vợ chồng chị D. viết đơn trình báo sự việc với Công an TP Hạ Long. Cháu bé được đưa đi giám định tại bệnh viện, kết quả xác nhận xung quanh bộ phận sinh dục của cháu có 2 vết xước dài 8cm và 5cm; có vết tụ huyết xung quanh âm đạo.

 

Tại công an TP Hạ Long, dưới sự giám hộ của mẹ, cháu bé tường trình sự việc như đã kể với mẹ trước đó.

 

Về phía người trông trẻ, bà P. khẳng định: “Trong thời gian cháu Q. ở tại gia đình không có ai trêu đùa gì cháu cả. Gia đình cháu bé đổ lỗi cháu bị xâm hại tại gia đình tôi là không có cơ sở”.

 

Được biết, chồng bà P. làm nghề xây dựng, năm nay 47 tuổi. Vợ chồng bà nhận trông trẻ từ năm 1997 (nhưng không được cơ quan chức năng cấp giấy phép).

 

Tại thời điểm ông C. bị tố có hành vi xâm hại trẻ em, gia đình này nhận trông khoảng 5-6 em bé. Các gia đình thường đón con về vào khoảng 16-17 giờ, riêng gia đình chị D. do bận công việc nên thường đón bé Q. vào khoảng 19 giờ.

 

Bà Lê Thị Hồng Thái, Trưởng phòng Bảo vệ, Chăm sóc sức khoẻ trẻ em (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh) cho biết, sau khi nhận được đơn của chị D., Phòng đã phối hợp với cơ quan chức năng TP Hạ Long đến thăm hỏi, động viên cháu Q. và gia đình.

 

Bà Thái cũng khẳng định đây là một vụ xâm hại tình dục trẻ em rất nghiêm trọng, đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ, sớm đưa kẻ xấu ra trước pháp luật.

 

Theo lãnh đạo Công an TP Hạ Long, hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc trên để xử lý đúng người, đúng tội.

 

Điều 116, Bộ luật Hình sự quy định về Tội dâm ô đối với trẻ em như sau: Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Phạm tội nhiều lần; Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh... thì bị phạt tù từ 3 - 7 năm.

 

 

Anh Đô