BCH Quân sự tỉnh Quảng Bình đón nhận Cờ thi đua Xuất sắc của Chính phủ

(Dân trí) - Với thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác năm 2019, dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân, BCH Quân sự tỉnh Quảng Bình đã được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc.

Ngày 8/6, Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Cờ thi đua Xuất sắc của Chính phủ, đồng thời tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh (4/7/1945 – 4/7/2020).

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 đã trao Cờ thi đua Xuất sắc của Chính phủ tặng BCH Quân sự tỉnh Quảng Bình vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác năm 2019, dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

BCH Quân sự tỉnh Quảng Bình đón nhận Cờ thi đua Xuất sắc của Chính phủ - 1

BCH Quân sự tỉnh Quảng Bình đón nhận Cờ thi đua Xuất sắc

Cũng tại buổi lễ, Thủ trưởng BCH Quân sự tỉnh Quảng Bình cũng đã tặng Giấy khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua cao điểm "Đoàn kết, lập công, quyết thắng" chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975/30/4/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890/19/5/2020); chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X và đại hội Đảng các cấp.

Đợt thi đua cao điểm và đón nhận Cờ thi đua Xuất sắc của Chính phủ có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, ý chí quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của LLVT tỉnh Quảng Bình 75 năm qua.

Đặng Tài