Đắk Nông:

“Bẫy” cây cao su ngổn ngang trên quốc lộ

(Dân trí) - Một trận mưa lớn kèm gió mạnh đã bẻ gãy nhiều cây cao su ven quốc lộ 14, đoạn qua xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Cao su bị gãy chắn ngang đường khiến nhiều phương tiện “mắc bẫy”.

Bẫy cây cao su trên quốc lộ 14 khiến giao thông gặp khó
"Bẫy" cây cao su trên quốc lộ 14 khiến giao thông gặp khó

Thời điểm khoảng 16h ngày 23/4, sau khi trận “cuồng phong” đi qua địa bàn thôn 1 (xã Đắk N’Drót), các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 14 gặp nhiều khó khăn vì cây cao su đổ ngã chắn ngang đường.
 
Để tránh ùn tắc, nhiều tài xế xe khách đã “liều mạng” cho xe cán qua thân cây to, bánh xe kéo lê thân cây trượt dài trên quốc lộ 14, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.
 
Thời điểm sau 17h cùng này, lưu lượng xe cộ lưu thông trên quốc lộ 14 qua đoạn đường này càng nhiều, cao su bị gãy chắn ngang đường vô hình chung trở thành “hung thủ” gây tai nạn nguy hiểm.

Thân cây cao su lớn đổ đè của dây điện, cản trở giao thông trên quốc lộ 14.
Thân cây cao su lớn đổ đè của dây điện, cản trở giao thông trên quốc lộ 14.

Chị Nguyễn Thị Sáu (46 tuổi, thôn 1, xã Đắk N’Drót) cho biết, ven quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn thôn 1 (xã Đắk N’Drót) có nhiều diện tích cao su, cứ sau mỗi trận mưa lớn kèm gió mạnh, cao su thường đổ ra đường. “Cách đây 2 - 3 năm, một cây cao su bị gió xô đổ giữa đường lúc sáng sớm, sau đó một người đàn ông ở TP. Buôn Ma Thuột khi đi qua vướng phải, cùng lúc một xe ô tô cũng mắc phải cây cao su này, 2 bên lùa qua thì người đàn ông bị tông chết”, chị Sáu kể lại.

Viết Hảo