Nghệ An:

Bắt xe khách biển Lào chở gần 1 tấn nội tạng thối

(Dân trí) - Trong khi đang làm nhiệm tuần tra, kiểm soát lực lượng CSGT Trạm 51, huyện Diễn Châu - Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ xe khách biển số Lào chở gần 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Bắt xe khách biển Lào chở gần 1 tấn nội tạng thối
Lực lượng CSGT Trạm 51, huyện Diễn Châu (Công an Nghệ An) bắt xe biển số Lào chở gần 1 tấn nội tạng thối đựng trong 15 thùng xốp

Vào hồi 1 giờ sáng ngày 9/2, tại km417 trên tuyến quốc lộ 1A - đoạn đi qua địa bàn huyện Diễn Châu, lực lượng CSGT Trạm 51, huyện Diễn Châu, thuộc phòng CSGT công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ ô tô khách mang BS Lào do anh Nguyễn Văn Lệ (SN 1975, thường trú tại khối 4, Thị trấn Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chạy từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội đi Viêng Chăn, CHDCND Lào) chở nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Qua kiể tra, xe khách này chở gần 1 tấn nội tạng động vật gồm: gan, lách, ruột lợn và sách bò ướp trong 15 thùng xốp đã bắt đầu bốc mùi hôi, thối. Lái xe Nguyễn Văn Lệ đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan, để chứng minh rõ nguồn gốc của số hàng này.

Gần 1 tấn nội tạng thối, không rõ nguồn gốc đã được cơ quan chức năng tiêu hủy theo quy định
Gần 1 tấn nội tạng thối, không rõ nguồn gốc đã được cơ quan chức năng tiêu hủy theo quy định

Lực lượng CSGT Trạm 51, huyện Diễn Châu đã lập biên bản thu giữ số hàng trên để giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Để tránh ô nhiễm môi trường, sáng nay (9/3) số nội tạng không rõ nguồn gốc trên đã được bàn giao cho cơ quan thú y huyện Diễn Châu để kịp thời tiến hành tiêu hủy.

Nguyễn Duy