Bắt tạm giam một cán bộ Thanh tra Chính phủ

(Dân trí) - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - CA tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét nơi ở một thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ.

Đó là ông Nguyễn Văn Hà, trú tại tổ 21, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, là thanh tra viên Cục II (Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực II) thuộc Thanh tra Chính phủ bị tình nghi liên quan đến những sai phạm về quản lý đất đai tại công ty TNHH Giang Sơn (ở xã Ỷ La, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Ông Hà bị khởi tố, điều tra theo Điều 173 BLHS.
 
Từ chiều ngày 17/10, một tổ công tác của cơ quan Thanh tra Chính phủ đã tới Tuyên Quang để nắm thông tin về vụ việc này.
 
Trước đó, đầu tháng 10/2008, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu ông Hà tìm việc khác, sau 3 tháng, nếu ông Hà không tự xin chuyển công tác, cơ quan Thanh tra Chính phủ sẽ buộc ông Hà thôi việc. Vụ việc đang được công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phúc Hưng