Kon Tum:

Bắt quả tang một phó thôn phá rừng

(Dân trí) - Tuần tra ban đêm, Đội kiểm lâm cơ động của Ban quản lý rừng đặc dụng Đắk Uy vừa bắt quả tang ông A Phen, Phó trưởng thôn Kon Klốc (xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà) cùng 7 người khác đang khai thác gỗ trái phép tại rừng đặc dụng Đắk Uy.

Bắt quả tang một phó thôn phá rừng - 1
Gỗ khai thác trái phép đã được lực lượng kiểm lâm bắt giữ.

Ngày 9/7, ông Trương Văn Lên, Trưởng Ban quản lý rừng đặc dụng Đắk Uy (huyện Đắk Hà) đã xác nhận thông tin trên.

Khi bị bắt quả tang, A Phen cùng nhóm lâm tặc đang “xẻ thịt” một cây gỗ trắc thuộc nhóm IIA. Các đối tượng bị lập biên bản về hành vi khai thác gỗ trái phép và chuyển cho chính quyền địa phương quản lý.

Ông Lên cho biết, thời gian gần đây rừng đặc dụng Đắk Uy liên tiếp bị lâm tặc “tấn công”. Được biết trước đó đã có quyết định khởi tố 2 vụ khai thác gỗ trái phép khác cũng tại rừng đặc dụng này.

Thủ đoạn của lâm tặc là lợi dụng địa hình rừng đặc dụng nằm giữa khu vực dân cư, lực lượng kiểm lâm quá mỏng nên ban đêm vào rừng khai thác gỗ trái phép bằng cưa tay và chuyển về cất giấu ở khu vực dân cư gần đó rồi lựa thời cơ đưa đi tiêu thụ.

Đại Hòa