Bình Dương:

Bắt hàng loạt đối tượng kích động công nhân, đập phá tài sản

(Dân trí) - Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt hàng loạt đối tượng có hành vi kích động đập phá, cướp tài sản của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sáng 14/5, vẫn có hàng nghìn người tiếp tục diễu hành thành đoàn trên các tuyến đường tại khu công nghiệp VSIP I, thị xã Thuận An (Bình Dương) để phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông. Tuy nhiên, lượng người đã giảm do nhiều công nhân không đồng tình trước những kẻ kích động, xúi giục đốt phá, trộm cắp tài sản của các doanh nghiệp.

Để người dân tránh bị lợi dụng, giúp dân hiểu biểu thị lòng yêu nước nhưng phải ôn hòa và bảo đảm môi trường đầu tư, UBND tỉnh Bình Dương đã phát đi thông cáo báo chí kêu gọi mọi người cần bình tĩnh, kiềm chế, không nghe theo sự xúi giục, kích động của kẻ xấu dẫn tới vi phạm pháp luật.

Hiện tại hàng trăm doanh nghiệp đã bị đột nhập trộm cắp, huỷ hoại tài sản. Trong đó có ít nhất 15 nhà xưởng bị đốt (chủ yếu của Trung Quốc, Đài Loan) thiệt hại nhiều tỉ đồng và dẫn tới nguy cơ hàng ngàn công nhân mất việc làm.

Lực lượng chức năng đưa một số đối tượng có hành vi kích động về trụ sở (Ảnh: Người lao động)
Lực lượng chức năng đưa một số đối tượng có hành vi kích động về trụ sở (Ảnh: Người lao động)

Trong một diễn biến khác, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Bộ Công an đã trấn giữ hàng loạt nhà máy có vốn đầu tư của Trung Quốc, Đài Loan ở KCN Việt Nam - Singgapore, Sóng Thần… Những nhà máy này trước đó đã bị đập phá, hư hại rất nặng. Hàng loạt đối tượng phá hoại, lợi dụng cướp tài sản đã bị cảnh sát cơ động đưa lên xe đặc chủng áp giải về trụ sở.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương, trong ngày 13/5, có khoảng 19.000 công nhân tham gia diễu hành phản đối hành động Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Lúc đầu cuộc tuần hành diễn ra trong ôn hoà, tuy nhiên nhiều người sau đó đã kích động, phá cổng các doanh nghiệp đột nhập vào trong, yêu cầu chủ doanh nghiệp cho công nhân nghỉ việc và lôi kéo số công nhân này tham gia.

Hiện tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo xử lý nghiêm khắc những đối tượng lợi dụng tình hình để hây rồi, phá hoại tài sản của người dân, doanh nghiệp và của nhà nước.

Trung Kiên