Bắt được một con khỉ quý hiếm tấn công người ở Bình Dương

Trung Kiên

(Dân trí) - Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng - Chi cục Kiểm lâm Bình Dương đã phát hiện, giữ lại 1 cá thể khỉ trong đàn khỉ thường xuyên tấn công người dân để lấy thức ăn.

Bắt được một con khỉ quý hiếm tấn công người ở Bình Dương - 1

Cá thể khỉ trong đàn khỉ tấn công người ở Bình Dương đang vào nhà dân tìm đồ ăn. Đây là loài khỉ mặt đỏ nằm trong nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Ngày 19/12, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc khỉ xuất hiện tại phường Tân Định (thị xã Bến Cát), Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng - Chi Cục kiểm lâm Bình Dương phối hợp với Ban điều hành khu phố 2 (phường Tân Định) cùng người dân tiến hành bắt giữ 1 cá thể khỉ trên mái nhà người dân.

Qua xác minh, cá thể khỉ mặt đỏ có tên khoa học Macaca arctoides, nặng 4kg, giống đực. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 2B tại Nghị định 32 ngày 30/3/2006 của Chính phủ, quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Hiện cá thể khỉ này được đưa về Chi cục kiểm lâm Bình Dương để chăm sóc, nuôi dưỡng trong khi chờ xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo UBND phường Tân Định, đàn khỉ tấn công học sinh trên địa bàn phường có khoảng 3 con (2 con lớn, 1 con nhỏ) xuất hiện trên địa bàn phường cách đây khoảng 1 tuần. Có thể do đàn khỉ đói nên khi thấy học sinh cầm đồ ăn đã lao xuống giật. Có 7 em học sinh tiểu học và 1 học sinh mẫu giáo bị cào xước tay. Hiện các em đã được gia đình đưa đi chích ngừa.

Trước đó, chiều 15/12, chị Hương cùng bạn là Lê Thị Sáu đang ngồi trước cửa phòng trọ ở khu phố 2 (phường Tân Định) cũng bất ngờ bị một con khỉ, trên tay vẫn còn dính bẫy, lao tới tấn công. May mắn chị Hương chỉ bị khỉ cào nhẹ, còn chị Sáu khỉ cắn thương tích nặng ở tay.

Nhiều người dân địa phương phản ánh, đàn khỉ thường leo lên nóc nhà, trên các cây, khi thấy có người cầm đồ ăn là lao xuống giật.