Hà Nam:

Bắt được hung thủ giết người dìm xác xuống mương

(Dân trí) - Ngày 1/5 Công an tỉnh Hà Nam bắt gọn đối tượng giết người rồi dìm xác xuống mương phi tang,được phát hiện ngày 13/4 vừa qua.

Trước đó, khoảng 15h ngày 13/4, một người dân đã phát hiện xác phụ nữ dưới mương nước. Tại hiện trường, xác nạn nhân bị ghì chặt bằng hai cọc tre đan chéo vào nhau và dùng dây điện buộc lại chìm hẳn dưới nước. Hung thủ còn dùng tảng bê tông to và hai cục gạch lớn đè lên xác nạn nhân. Khi được phát hiện, xác nạn nhân đang trong thời kỳ phân hủy.

Nạn nhân là chị Sin Chan Xian, hay còn gọi là Kim Xuân Tiên (47 tuổi) mang quốc tịch Trung Quốc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đánh vào đầu 7 nhát, phần thắt lưng, chân tay bị tổn thương, sọ bị lún.

Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam xác định nghi phạm chính là Phạm Mạnh Hùng (48 tuổi), trú ở phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội và Phạm Minh Thành (22 tuổi), trú tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Được biết, thời gian trước đó, chị Tiên sang Việt Nam làm ăn buôn bán và có quen biết với Hùng. Ngày 8/4, biết chị Tiên sẽ sang Việt Nam, Hùng mời chị về quê ở xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên chơi.

Ngay sau đó, Hùng gọi điện cho cháu là Phạm Minh Thành chuẩn bị hung khí để gây án. Khi về đến quê, Hùng chở chị Tiên đến cánh đồng thuộc thôn Yên Ninh, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên (Hà Nam) gây án. Tại đây, Hùng và Thành dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân. Rồi lấy tài sản trên người nạn nhân và dìm xác xuống mương nước hòng phi tang.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Minh Hùng khai nhận, anh có có quen biết với chị Tiên cách đây 3 năm khi còn làm nghề chạy xe ôm. Hùng cũng biết tiếng Trung nên hai người trở thành bạn. Có thời gian, giữa Hùng và chị Tiên cùng hợp tác làm ăn. Nhưng do nợ nần chồng chất nên y nảy sinh ý định sát hại bạn để để cướp tài sản.

Cả hai chú cháu Hùng đã bị bắt. Hiện cơ quan Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Cao Tuân - Duy Tuyên