Bão số 5 sẽ đổ bộ vào khu vực kinh tế biển sôi động nhất nước

(Dân trí) - Đặc điểm cơn bão số 5 (tên quốc tế Matmo) có khối mây lệch về phía Tây, nên trưa và chiều nay (30/10), khu vực ven bờ Quảng Ngãi - Khánh Hòa sẽ có mưa kèm theo gió giật mạnh, giông lốc khi bão vẫn ở ngoài khơi.

Sáng nay (30/10), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp nhằm ứng phó với cơn bão số 5. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì.

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Lúc 8h30 sáng nay, bão số 5 đã mạnh lên cấp 9, giật cấp 12, đang cách bờ biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa 270km về phía đông.

Theo dự báo của Nhật Bản, dự báo bão số 5 mạnh cấp 9, Hong Kong dự báo mạnh cấp 8-9, Trung Quốc dự báo cấp 9 và khá thống nhất nhau về hướng và cường độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định cơn bão này di chuyển tương đối nhanh, chủ yếu di chuyển theo hướng Tây.

Bão số 5 sẽ đổ bộ vào khu vực kinh tế biển sôi động nhất nước - 1

Ông Khiêm thông tin về cơn bão số 5.

"Đặc điểm cơn bão này có khối mây lệch về phía Tây nên đến trưa và chiều nay khu vực ven bờ Quảng Ngãi - Khánh Hòa sẽ có mưa kèm theo gió giật mạnh, giông lốc khi bão vẫn ở phía ngoài nên cần phải lưu ý" - ông Khiêm nói.

Cũng theo ông Khiêm, dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19h hôm nay, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (90km/h), giật cấp 11-12.

Về tình hình mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5, ông Khiêm thông tin: Trong 2 ngày 30 và 31/10, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa rất to. Tổng lượng mưa 300-400mm/đợt, riêng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 400-600mm/đợt.

Từ ngày 31/10 đến 2/11 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 300-500mm/đợt.

Bão số 5 sẽ đổ bộ vào khu vực kinh tế biển sôi động nhất nước - 2

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5 lúc 7h sáng nay (30/10) - Ảnh: NCHMF.

Tại cuộc họp, đại diện Ủy ban quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết: cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 đã huy động 14.000 người, Quân khu 5 hơn 12.000 người, Quân đoàn 3 ở Tây Nguyên đã ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, 6h ngày 30/10 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 56.000 phương tiện với hơn 278.000 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão.

Hiện vẫn còn 557 tàu/6.230 người (Quảng Nam 11, Quảng Ngãi 166, Bình Định 40, Khánh Hòa 47, Bình Thuận 06, Phú Yên 287) hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo: Dự kiến bão số 5 đổ bộ là khu vực sôi động nhất về kinh tế biển của cả nước, nếu không ứng phó kịp thời thì sẽ thiệt hại nặng nề hơn rất nhiều lần so với những nơi khác.

Bão số 5 sẽ đổ bộ vào khu vực kinh tế biển sôi động nhất nước - 3

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Ông Hiệp yêu cầu các tỉnh có tàu thuyền đang trong vùng nguy hiểm như Quảng Ngãi và Phú Yên cần có giải pháp thông báo kịp thời để vào tránh trú an toàn. 

"Các bộ, ngành và địa phương khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cần đặc biệt lưu ý về hồ chứa, hồ đập vì có nhiều hồ chứa đang thi công và xuống cấp, tránh lặp lại sự cố như mưa hoàn lưu bão số 4 đã có sự cố rất nghiêm trọng như kẹt cửa van thủy điện và hai sự cố vỡ đê..." - ông Hiệp nhấn mạnh tại cuộc họp.

Nguyễn Dương

Dòng sự kiện: Cơn bão số 5