1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão số 3 di chuyển phức tạp

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Bão số 3 (tên quốc tế là Cempaka) được dự báo sẽ đi vào đất liền Trung Quốc. Tuy nhiên, các giờ tiếp theo, cơn bão này lại có xu hướng quay trở lại Biển Đông.

Chiều 19/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy Quốc gia) cho biết, bão số 3 được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).  Sau đó, bão lại có xu hướng quay trở lại Biển Đông.

"Đến thời điểm chiều 19/7, chúng tôi vẫn nhận định bão số 3 sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.  Sau đó, khoảng ngày 23/7, bão lại quay lại Biển Đông và có xu hướng đi ra phía ngoài do bị hút bởi một cơn bão đang hoạt động ở phía ngoài Biển Đông", ông Năng nói.

Cũng theo ông Năng, bão số 3 ít có khả năng tác động đến đất liền Việt Nam, chỉ có thể gây mưa, gió mạnh trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Bão số 3 di chuyển phức tạp - 1

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3. (Ảnh: NCHMF).

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.  

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc. Đến 13h ngày 20/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,0 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13h ngày 21/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2,5-5,0 m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Trường Sa), có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.