1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão số 10 tăng cấp và lại đổi hướng

(Dân trí) - Tăng cấp và diễn biến nhanh, bão số 10 đã đổi hướng, đi vào vùng biển Quảng Bình – Quảng Ngãi; dự báo bão cũng sẽ gây mưa lớn từ Thanh Hóa đền Thừa Thiên Huế.

Vào gần bờ, bão số 10 đột ngột tăng cấp và diễn biến phức tạp. Theo thông báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, bão đang đi lệch về hướng Tây và hướng vào vùng biển Quảng Bình - Quảng Ngãi. Dự báo, bão sẽ gây mưa lớn tại các tỉnh từ Thanh Hóa đền Thừa Thiên Huế.

Đến 13h chiều nay (28/9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. 

Hình ảnh bão số 10 chụp từ vệ tinh. (Ảnh: NCHMF)
Hình ảnh bão số 10 chụp từ vệ tinh. (Ảnh: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, sau đó có khả năng đổi hướng theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km.  Đến 13h ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Bình - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.
 

 Đà Nẵng còn gần 800 lao động trên biển

Chiều 28/9, Trung tâm phòng chống bão lụt TP Đà Nẵng cho biết, theo kiểm đếm còn 84 tàu với 766 lao động của Đà Nẵng hoạt động trên biển đang di chuyển tìm nơi trú bão số 10.
 
Cụ thể, số phương tiện hoạt động trong khu vực Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa có 4 tàu với 49 ngư dân; khu vực Trường Sa có 3 phương tiện với 99 ngư dân; khu vực biển Hải Phòng có 2 tàu với 18 ngư dân; khu vực biển Nghệ An - Quảng Bình có 17 tàu với 159 ngư dân; khu vực Quảng Bình - Quảng Trị có 20 tàu với 180 ngư dân; khu vực Quảng Trị,  TT-Huế có 17 tàu với 165 ngư dân; khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có 2 tàu với 24 ngư dân động và trong vùng biển Đà Nẵng còn có 19 tàu với 72 ngư dân. Hiện các phương tiện này đang di chuyển vào bờ.

Đà Nẵng còn gần 800 lao động trên biển
Sáng 28/9, rất nhiều tàu cá của ngư dân Đà Nẵng và các tỉnh lân cận neo đậu trong âu thuyền Thọ Quang tránh bão số 10

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 42.471 tàu với 173.507 ngư dân biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 10 để chủ động trú tránh.

Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa có 42 tàu với 379 ngư dân gồm Đà Nẵng 19 tàu với 202 ngư dân; Quảng Ngãi: 12 tàu/94 ngư dân; Bình Định: 11 tàu/83 ngư dân. Hoạt động khu vực khác có 9.294 tàu với 60.728 ngư dân.

Chiều nay 28/9, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng cho biết, cũng đã có công điện khẩn gởi Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cùng lãnh đạo các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 10 có khả năng đổ bộ vào địa bàn.

Công Bính

 Phạm Thanh