Báo Nông nghiệp kháng án vụ doanh nghiệp kiện

(Dân trí) - Sau khi nhận được bản án số 06/2008 của TAND quận Hoàn Kiếm, trong 2 ngày 14 và 18/3, nhà báo Nghiêm Thị Hằng và Báo Nông nghiệp Việt Nam đã có đơn kháng án gửi TAND quận Hoàn Kiếm, TAND TP Hà Nội.

Đơn kháng án nêu rõ, đồng tình với quyết định của TAND quận Hoàn Kiếm về việc bác bỏ đại đa số nội dung đơn khởi kiện và 23,9 tỷ đồng trong tổng số 24,1 tỷ đồng mà Công ty ICC và ông Hoàng Kim Đồng đòi Báo Nông nghiệp Việt Nam và Nhà báo Nghiêm Thị Hằng phải bồi thường.

Tuy nhiên Báo Nông nghiệp Việt Nam không đồng tình với phán quyết của TAND quận Hoàn Kiếm về việc Toà yêu cầu phải đính chính một số chi tiết đăng trong các bài báo và việc bồi thường 180,2 triệu cho Cty ICC và ông Hoàng Kim Đồng.

Chính vì lý do trên Báo Nông nghiệp Việt Nam kháng cáo để vụ việc được xem xét lại ở cấp cao hơn - phúc thẩm.

Vũ Văn Tiến