1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão Krovanh đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (21/12), bão số 14 (bão Krovanh) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão Krovanh đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới - 1
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: NCHMF).

Hồi 10h cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 10h ngày 22/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 100km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 10h ngày 23/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Sóc Trăng đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp mạnh dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.

Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng khẩn trương ứng phó bão và hoàn lưu sau bão

Chỉ đạo nhanh lúc 12h trưa 21/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều yêu cầu, các sở, ngành, địa phương không được chủ quan, đặc biệt là ở vùng ven biển trước ảnh hưởng của bão số 14, cũng như khi bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, do Bạc Liêu ít có bão xảy ra nên có thể người dân còn có sự chủ quan.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu quan tâm đến các tàu hoạt động trên biển để tránh thiệt hại về người và phương tiện. Ngoài ra, tỉnh cũng đang triển khai xây dựng các công trình điện gió trên biển, nên cần kêu gọi chuyên gia, kỹ thuật, công nhân vào tránh trú an toàn.

Bạc Liêu cấm tàu thuyền ra khơi từ 15h ngày 21/12. Ông Thiều yêu cầu các đơn vị, địa phương ứng trực đến hết ngày 22/12, xem tình hình ảnh hưởng thế nào rồi mới cho tàu thuyền, cũng như các công việc trở lại hoạt động bình thường. 

Bão Krovanh đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo nhanh tại cuộc họp khẩn triển khai ứng phó bão số 14 vào trưa ngày 21/12.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp các đơn vị có phương án bảo vệ đê biển Đông và hệ thống cống biển đang thi công; Sở Công thương với hợp chủ đầu tư đang thi công các dự án điện gió ở khu vực ven biển Bạc Liêu triển khai phương án bảo vệ an toàn người, vật tư, phương tiện thi công.

Bão Krovanh đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới - 3

UBND tỉnh Cà Mau họp triển khai ứng phó bão số 14 sáng 21/12. (Ảnh: CTV)

Sáng 21/12, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã triển khai cuộc họp ứng phó bão số 14.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường thông tin về tình hình thời tiết do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, cũng như không được chủ quan trong công tác ứng phó.

Trong đó, đảm bảo an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển; đảm bảo hạ tầng, cơ sở trên biển, vùng ven biển; thực hiện chằng chống nhà cửa; di dời dân khi cần thiết.

Trước ảnh hưởng của bão số 14 và áp thấp nhiệt đới, UBND tỉnh Sóc Trăng đã cấm tàu, thuyền ra khơi hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển từ lúc 11h ngày 21/12, cho đến khi có thông báo cuối cùng về tình hình ảnh hưởng cơn bão số 14.

Bão Krovanh đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới - 4

Các phương tiện tàu, thuyền hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển bị cấm ra khơi kể từ 11h ngày 21/12, cho đến khi có thông báo cuối cùng về ảnh hưởng của cơn bão số 14.

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu yêu cầu giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới để hướng dẫn di chuyển hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Rà soát các phương án đảm bảo an toàn cho người ở các khu vực ven biển, ven sông, các cù lao có nguy cơ sạt lở, vùng trũng thấp do ảnh hưởng của triều cường.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu duy trì, bố trí các lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Huỳnh Hải - Cao Xuân Lương