1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Báo động số người tử vong vì bệnh dại ở Việt Nam

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Trong năm 2023, cả nước có 82 người chết vì bệnh dại, gần 700.000 người bị chó mèo cắn phải tiêm phòng. Gia Lai đứng đầu cả nước về số ca tử vong do bệnh dại trong năm 2023 với 14 trường hợp tử vong.

Ngày 22/3, Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn về giám sát bệnh dại tại tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo, năm 2023, cả nước có 82 người chết vì bệnh dại, gần 700.000 người bị chó mèo cắn phải tiêm phòng, tổn thất kinh tế gần 1.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn quốc ghi nhận 27 ca tử vong do bệnh dại, 100.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

Báo động số người tử vong vì bệnh dại ở Việt Nam - 1

Lớp tập huấn về giám sát bệnh dại tại tỉnh Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Tỉnh Gia Lai là một điểm nóng, đứng đầu cả nước về số ca tử vong do bệnh dại trong năm 2023 với 14 trường hợp tử vong. Trong đầu năm 2024, Gia Lai tiếp tục ghi nhận 2 ca tử vong vì bệnh dại.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y, cho biết tình hình bệnh dại 2 năm qua diễn biến rất phức tạp với nhiều người tử vong.

Tuy nhiên công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa đạt hiệu quả như mong muốn, tỷ lệ tiêm vaccine dại cho chó, mèo năm 2023 đạt thấp, chỉ chiếm 6% so với tổng đàn; ý thức phòng, chống bệnh dại tại cộng đồng chưa cao; công tác quản lý vật nuôi còn lỏng lẻo…

Báo động số người tử vong vì bệnh dại ở Việt Nam - 2

Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội thảo tập huấn (Ảnh: Chí Anh).

"Đây là hệ quả của việc không nuôi nhốt, tiêm phòng chó mèo và không tiêm vaccine dại khi bị cắn. Bên cạnh nhận thức của người dân, việc này có trách nhiệm của cơ quan y tế dự phòng. Việc đẩy lùi bệnh dại, vai trò các cơ quan tuyên truyền rất quan trọng, cần sự vào cuộc của truyền thông", ông Long nhấn mạnh.

Theo Cục Thú y, tổng đàn chó mèo cả nước hiện nay đạt hơn 7 triệu con nhưng tỷ lệ tiêm phòng mới đạt khoảng 54%.

Từ đầu năm tới nay, có 51 ổ dịch tại 23 tỉnh, thành, trong đó có 24 ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Báo động số người tử vong vì bệnh dại ở Việt Nam - 3

Bệnh dại tăng mạnh là do hệ quả của việc không nuôi nhốt, tiêm phòng bệnh dại chó mèo và không tiêm vaccine dại khi bị chó mèo cắn (Ảnh: Chí Anh).

Để không còn người chết vì dại, phải đảm bảo đàn chó mèo không mắc dại; tăng cường quản lý tốt đàn chó mèo nuôi nhốt và đưa tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu phải đạt 70-80%.

Tại buổi tập huấn, các cơ quan, ban, ngành đã cung cấp cho học viên những thông tin về tình hình bệnh dại trên động vật. Lớp tập huấn cũng dành nhiều thời gian giới thiệu tổng quan về việc triển khai giám sát IBCM tại Việt Nam chẩn đoán, xét nghiệm bệnh dại trên động vật, hướng dẫn lấy mẫu…