Đà Nẵng:

Báo động gia tăng nhiều loại tội phạm nguy hiểm

(Dân trí) - Tình hình tội phạm trên địa bàn Đà Nẵng diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là hoạt động của các băng nhóm đòi nợ thuê dẫn tới hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản…

Bà Lương Nguyệt Thu - Trưởng Ban pháp chế HĐND TP Đà Nẵng - báo cáo về tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn TP Đà Nẵng tại kỳ họp HĐND khóa VIII đang diễn ra.

Theo bà Thu, UBND TP Đà Nẵng và các ngành các cấp đã triển khai nhiều biện pháp tích cực trong công tác đấu tranh với tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật nên tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững.
 
Gái mại dâm bị Công an quận Thanh Khê bắt giữ vào giữa tháng 9 vừa qua.
Gái mại dâm bị Công an quận Thanh Khê bắt giữ vào giữa tháng 9 vừa qua.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là hoạt động của các băng nhóm đòi nợ thuê dẫn đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản…

Trong năm, số vụ án liên quan đến tội phạm hình sự đã gia tăng 32 vụ với 76 bị can, chủ yếu là các đối tượng có tiền án tiền sự thực hiện.

Đáng báo động là tội phạm về ma túy. Theo bà Thu, loại tội phạm này đã tăng cao với 88 vụ, 115 bị can bị khởi tố (tăng 44% so với năm 2011). Tình trạng sử dụng các loại ma túy tổng hợp dạng viên, ma túy đá, thuốc có chứa tiền chất ma túy phức tạp, tăng cao trong thanh niếu niên, học sinh, sinh viên và diễn ra phổ biến ở các quán bar, karaoke, nhà trọ gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

Trong năm, đã xảy ra một vụ giết người cướp tài sản với tình tiết đặc biệt nghiêm trọng; một số loại tội phạm tăng so với cùng kỳ năm 2011 như hiếp dâm tăng 5 vụ, chống người thi hành công vụ tăng 6 vụ… Bên cạnh đó, tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật và tội phạm đường phố gia tăng, trong đó vi phạm hành chính tăng 370%. Theo thống kê của Viện KSND TP, 41% người phạm tội không có việc làm, 80% các vụ ly hôn có nguyên nhân do bạo hành trong gia đình.
 
Tang vật một vụ buôn bán “hàng đá” lớn vừa bị công an TP Đà Nẵng bắt giữ vào giữa tháng 11 vừa qua
Tang vật một vụ buôn bán “hàng đá” lớn vừa bị công an TP Đà Nẵng bắt giữ vào giữa tháng 11 vừa qua

Một trong những nguyên nhân làm gia tăng tình trạng tội phạm là suy thoái kinh tế, làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, lừa đảo… dẫn tới loại tội phạm đòi nợ thuê gia tăng. Đáng báo động là tại địa bàn đã bắt đầu xuất hiện sự móc nối, đưa nhiều đối tượng giang hồ cộm cán phía Bắc vào hoạt động.

Theo bà Lương Nguyệt Thu, để phòng chống tội phạm hiệu quả hơn cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó, phải quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh có điều kiện dễ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và số đối tượng có tiền án tiền sự; kiềm chế phát sinh người nghiện mới, không để hình thành các điểm nóng về ma túy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả việc vận chuyển, tàng trữ và sử dụng ma túy…

Ngoài ra, bà Thu cũng cho rằng công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín dụng, hoạt động công chứng vẫn còn bất cập, nhất là hạn chế trong việc quản lý cán bộ, nhân viên dẫn đến tình trạng gia tăng số vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản có liên quan đến hoạt động tín dụng gây dư luận xấu trong xã hội.

Bên cạnh đó, chủ trương tạo điều kiện cho các hộ dân giải tỏa bố trí tái định cư được chuyển đổi tên trên phiếu phân lô đất khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc làm giả hồ sơ ủy quyền, chuyển đổi tên khống…

Để giải quyết căn cơ các vấn đề này, bà Thu đề nghị UBND TP chỉ đạo rà soát lại quy trình, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tái định cư theo đúng quy định để khắc phục những tồn tại nêu trên; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng, các tổ chức tín dụng nhằm chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm.
 
Công Bính