Báo Dân trí đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng nhân kỷ niệm 10 năm thành lập

(Dân trí) - Sáng 16/7, cùng nhận lẵng hoa của Thủ tướng gửi tới chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập báo điện tử Dân trí, Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn và Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm vui mừng ôn lại chặng đường 10 năm đầy thử thách tập thể báo Dân trí đã vượt qua để vươn đến vị thế tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Dân trí
Chủ tịch Hội Khuyến học Nguyễn Mạnh Cầm và Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn bên lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng. (Ảnh: Việt Hưng)

Dân trí đón nhận lẵng hoa cùng lời chúc mừng của Thủ tướng và rất nhiều lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan cùng với những con số, những mốc kết quả đáng tự hào đã đạt được. Số liệu cập nhật mới nhất, hiện Dân trí đã có 40 triệu độc giả thường xuyên từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Dân trí đã cán mốc 220 triệu pages view/tuần từ năm 2014. Phiên bản mobile của Dân trí luôn chiếm vị trí số 1 Việt Nam với số lượng truy cập trung bình trên dưới 60 triệu pages view/tuần.

Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm nhấn mạnh việc Dân trí nhận được nhiều sự quan tâm, tin tưởng và đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm cho biết, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, động viên đối với báo.

Báo Dân trí nhận lẵng hoa của Thủ tướng mừng kỷ niệm 10 năm thành lập
Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm: “Tôi chắc ít tờ báo được Thủ tướng gửi hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập". (Ảnh: Việt Hưng)

“Tôi chắc ít tờ báo được Thủ tướng gửi hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập. Việc nhận được lẵng hoa của Thủ tướng hôm nay là một niềm vinh dự của tập thể báo Dân trí cũng như của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam” – Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm phát biểu.

Bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi thay mặt Hội Khuyến học Việt Nam tới chúc mừng tờ báo điện tử Dân trí tròn 10 tuổi, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm khẳng định, xã hội biết đến hoạt động khuyến học khuyến tài là thông qua tờ báo. Và từ khi có tờ báo điện tử, hoạt động này đã vươn ra thế giới.

Báo Dân trí nhận lẵng hoa của Thủ tướng mừng kỷ niệm 10 năm thành lập
Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm trao Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho tập thể Báo điện tử Dân trí. (Ảnh: Việt Hưng)

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm chia sẻ: “Tôi có vinh dự được dự khai trương nhiều báo điện tử nhưng chưa thấy tờ nào đạt được kết quả, thành tựu như Dân trí. Chỉ sau 3 năm hoạt động, Dân trí đã chính thức được công nhận, cấp phép. Số lượng độc giả rất lớn, đến từ rất nhiều nước hiện nay là sự ghi nhận cao nhất cho những cố gắng, nỗ lực của tập thể Dân trí”.

Nêu số liệu cả nước hiện có gần 100 báo điện tử nhưng Dân trí luôn đứng hàng đầu, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm nhắc lại, không phải ngẫu nhiên mà các lãnh đạo nhà nước luôn quan tâm đến Dân trí. Chủ tịch bày tỏ niềm tự hào vì tờ báo đã tạo được niềm tin không chỉ với phạm vi là tập thể toà soạn mà còn với cơ quan chủ quản – Hội Khuyến học Việt Nam.

Đón nhận lời chúc mừng chân thành từ Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn khái quát chặng đường 10 năm vừa qua. Tháng 3/2005 trang tin điện tử Dân trí ra đời và 3 năm sau, ngày 15/7/2008, Dân trí chính thức được cấp giấy phép hoạt động báo điện tử.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn khẳng định, Dân trí luôn là người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng với nhiều bài viết giàu tính chiến đấu. Sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam, đã có 5 phóng viên Dân trí lên đường ra “vùng nguy hiểm”, cùng góp sức đấu tranh, phản đối hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc.

Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn khẳng định, 
Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn khẳng định, Dân trí luôn là người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng. (Ảnh: Việt Hưng)

Trong lĩnh vực hoạt động xã hội, Giải thưởng Nhân tài đất Việt đã bước sang năm thứ 10, mở rộng từ lĩnh vực Công nghệ thông tin sang cả lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Y dược, Môi trường... và trở thành giải thưởng có uy tín trong xã hội, thu hút thí sinh đến từ 20 quốc gia tham gia.

Hoạt động của quỹ Tấm lòng Nhân ái ghi nhận kết quả khi năm 2014 đã nhận được tổng cộng 40 tỷ đồng để chuyển đến các hoàn cảnh khó khăn, cần hỗ trợ trên cả nước.

Chương trình xây dựng cầu Dân trí đến nay cũng đã có được 8 cây cầu, tháng 8 tới đây, cây cầu thứ 9 sẽ được khởi công tại Bạc Liêu. Báo cũng tổ chức xây được 33 căn nhà tình nghĩa, đưa hơn nửa triệu cuốn vở đến với học sinh vùng sâu vùng xa. Hoạt động ủng hộ đồng bào gặp lũ lụt, thiên tai đã vươn tầm ra quốc tế như ủng hộ nhân dân Nhật Bản trong thảm hoạ động đất, sóng thần, ủng hộ người dân Philippines sau siêu bão Hải Yến…

Tổng Biên tập Dân trí nhấn mạnh, với số lượng cán bộ, phóng viên chỉ bằng 1/2 so với các tờ báo tương đương trong nhóm 3 báo điện tử có lượng truy cập lớn nhất hiện nay, Dân trí đã trải qua chặng đường 10 năm không dài nhưng đầy thử thách, khó khăn và cũng đạt được những sự phát triển, thành tựu nổi bật.

Những bước đi của Dân trí đã nhận được sự ghi nhận của đồng nghiệp với mạng lưới liên kết với 96 tờ báo, đài phát thanh truyền hình ký thoả thuận, hợp tác. Dân trí là tờ bao duy nhất có hoạt động hợp tác rộng lớn như vậy. Và ghi nhận lớn nhất, Tổng Biên tập Dân trí khẳng định, là sự tin yêu, ủng hộ của độc giả.

10 năm qua, phóng viên báo Dân trí đã được tặng thưởng 10 Giải báo chí Quốc gia. Hàng năm các hoạt động báo chí và hoạt đông xã hội của Dân trí luôn nhận được Thư  khen động viên của vị Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều Thư khen, Bằng khen của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm; cùng rất nhiều Bằng khen của lãnh đạo các Bộ ngành, các tỉnh thành...

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm kể lại ấn tượng ông đã trực tiếp chứng kiến khi nhận được phản án về một trường hợp làm sai chính sách và chuyển cho toà soạn, Dân trí cử ngay phóng viên đến tìm hiểu, phản ánh tại chỗ, đấu tranh để rồi cuối cùng người làm sai phải sửa. Người dân phản ánh sai phạm trong trường hợp đó đã rất tin tưởng vào tờ báo của Hội.

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm đánh giá, tờ báo đã phát triển trên rất nhiều lĩnh vực và các lĩnh vực đó đều rất quan trọng, góp phần xây dựng đất nước.

“10 năm, cả tập thể Dân trí đã vừa làm vừa học và đạt được những kết quả như vậy, tôi hiểu là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn. Tôi biết mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên ở đây đều thức đêm, làm khuya rất vất vả mỗi ngày” - Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm hóm hỉnh chia sẻ, ông không có chỉ đạo nào thêm vì mỗi cá nhân trong tập thể Dân trí đã làm thực sự tốt và rất tốt.

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm (trái): Tôi không có chỉ đạo nào thêm vì mỗi cá nhân trong tập thể 
Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm (trái): Tôi không có chỉ đạo nào thêm vì mỗi cá nhân trong tập thể Dân trí đã làm thực sự tốt và rất tốt. (Ảnh: Việt Hưng)

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cũng thông tin, vừa qua, Ban thi đua của Hội đồng Thi đua - Hội Khuyến học đã họp và hoàn toàn nhất trí đề xuất Ban Thi đua khen thưởng Trung ương xét tặng Huân chương Lao động cho báo Dân trí. Đây là tập thể duy nhất trong Hội được thống nhất chọn để đề xuất. Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm đã ký đề xuất gửi lên Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và toàn hội sẽ cùng Dân trí chờ tin vui trong năm nay.

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm chụp ảnh kỷ niệm cùng tập thể Báo điện tử
Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm chụp ảnh kỷ niệm cùng tập thể Báo điện tử Dân trí. (Ảnh: Việt Hưng).

DÂN TRÍ

Dòng sự kiện: 10 năm Báo Dân trí