Báo Dân trí cùng Coteccons "xây Tết" cho 12.000 công nhân xây dựng

Trường Thịnh Ánh Thúy

(Dân trí) - Ngày 12/12, Báo điện tử Dân trí và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons khởi động dự án "Xây Tết 2023", với những hỗ trợ thiết thực về vật chất, tinh thần đến 12.000 công nhân xây dựng dịp xuân Quý Mão.

Chương trình sẽ triển khai ở 60 công trường của Coteccons trên khắp cả nước từ ngày 4/1 đến ngày 16/1/2023.

Dân trí hợp tác Coteccons xây 12.000 Tết ấm cho công nhân xây dựng (Video: Nga Trịnh)

Công nhân xây dựng - lực lượng ít được quan tâm

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 51,6 triệu người. Trong đó, số người làm việc trong ngành xây dựng chiếm khoảng 13,5%, tương đương 7 triệu lao động.

Theo ông Phạm Anh Thắng - Phó Chánh văn phòng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ tại TPHCM - tuy chiếm tỷ trọng nhỏ, nhưng lực lượng xây dựng có những đóng góp lớn với xã hội. Bởi công trình xây dựng dù đơn giản đến phức tạp nhất đều bắt đầu từ những đôi bàn tay của lực lượng thi công.

"Chúng ta chỉ quan tâm đến công nhân khu vực sản xuất, đặc biệt là những ngành thâm dụng lao động như dệt may và da giày. Mỗi khi nền kinh tế có biến động, mọi người thường quan tâm đến lao động ở khu vực dệt may, da giày và chế biến gỗ…, nhưng chưa để ý đến lực lượng chịu tác động rất mạnh - đó là công nhân xây dựng", ông Thắng cho biết.

Báo Dân trí cùng Coteccons xây Tết cho 12.000 công nhân xây dựng - 1
Ông Phạm Anh Thắng - Phó chánh văn phòng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ tại TPHCM - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Hải Long).

Cũng theo ông Thắng, thu nhập bình quân của người lao động cả nước vào khoảng 7,6 triệu đồng/tháng trong quý III/2022. Riêng lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, tiền lương của công nhân ở khu vực Đông Nam Bộ cao hơn các khu vực khác. Nhưng, mức thu nhập này vẫn chưa tương xứng với công sức mà công nhân xây dựng bỏ ra. Bởi bình quân, mỗi công nhân làm việc 8-12 tiếng/ngày và 6-7 ngày/tuần.

"Công nhân xây dựng luôn đối mặt với nắng mưa, có mặt ở tầng hầm sâu dưới lòng đất đến cao chót vót trên trời. Chính vì vậy, chế độ tiền lương, phúc lợi phải tương xứng hơn, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của họ. Họ cần được tôn vinh và thụ hưởng chính sách nhiều hơn. Tôi tin rằng, nếu làm được điều đó, họ sẽ có những đóng góp thiết thực hơn nữa", ông Thắng chia sẻ.

Báo Dân trí cùng Coteccons xây Tết cho 12.000 công nhân xây dựng - 2
Quang cảnh buổi lễ ký kết hợp khởi động dự án "Xây Tết 2023" (Ảnh: Hải Long).

"Xây" 12.000 Tết ấm cho công nhân xây dựng

Báo điện tử Dân trí đồng hành cùng Coteccons triển khai dự án đặc biệt với chủ đề " Xây Tết ", nhằm mang đến cái Tết ấm no hơn cho những người trực tiếp dựng xây nên các công trình biểu tượng. Hoạt động chính của chương trình là trao tặng 12.000 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, cho những công nhân xây dựng đang làm việc tại 67 công trình Coteccons khắp cả nước.

Bên cạnh các hoạt động trao quà, Coteccons cũng sẽ tổ chức các sự kiện Tết với nhiều hoạt động như tổ chức cắt tóc tại công trường cho công nhân; chụp hình Tết và trao tặng những tấm vé hoặc chuyến xe trở về quê miễn phí…

Báo Dân trí cùng Coteccons xây Tết cho 12.000 công nhân xây dựng - 3
Ông Phạm Quân Lực - Phó tổng giám đốc Coteccons (bên trái) và ông Nguyễn Xuân Toàn - Phó tổng biên tập Báo điện tử Dân trí (bên phải) tại sự kiện (Ảnh: Hải Long).

Là doanh nghiệp đầu ngành xây dựng, đối tác của hơn 20.000 công nhân đang làm việc trong lĩnh vực này, đại diện Coteccons thừa nhận, doanh nghiệp cũng chịu những tác động không nhỏ từ sự khó khăn chung của thị trường. Nhưng xác định lực lượng thi công là trọng tâm trong việc phát triển của Coteccons và là mối quan tâm hàng đầu trong việc phân bổ nguồn lực của công ty giai đoạn cuối năm, doanh nghiệp đã cân đối lại để tập trung triển khai hoạt động "Xây Tết".

Với sự đồng lòng của 2.000 kỹ sư, nhân viên và nhận được sự đồng hành của 500 đối tác, khách hàng, mỗi người giảm một phần quà, để đổi lấy 12.000 cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho công nhân. 

"Tại Coteccons, yếu tố con người là hàng đầu. Không chỉ bao gồm 2.000 kỹ sư, cán bộ công nhân viên mà chúng tôi còn quan tâm đến hơn 20.000 công nhân - những người tạo ra sản phẩm trực tiếp ở công trường. Với đôi tay của mình, họ đã cùng chúng tôi tạo ra những bề mặt hào nhoáng cho công trình, sự phát triển vượt bậc trong kỹ thuật xây dựng, tầng hầm sâu nhất hay tòa nhà cao nhất… Chúng tôi tin rằng chương trình năm nay sẽ mang đến những nét mới và nụ cười hạnh phúc cho lực lượng thi công", ông Phạm Quân Lực - Phó tổng giám đốc Coteccons - kỳ vọng.

Báo Dân trí cùng Coteccons xây Tết cho 12.000 công nhân xây dựng - 4
Ông Phạm Quân Lực - Phó tổng giám đốc Coteccons (Ảnh: Hải Long).

Nhận thấy sự đồng điệu từ chương trình "Xây Tết 2023", Báo điện tử Dân trí quyết định đồng hành cùng Coteccons góp phần "xây" nên hàng nghìn cái Tết ấm cho công nhân xây dựng.

Phát biểu tại sự kiện ký kết hợp tác khởi động dự án, ông Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí - chia sẻ: "Chúng tôi biết có nhiều công ty xây dựng cho cán bộ, công nhân nghỉ Tết sớm. Đó là cách nói giảm bớt, nhưng thực chất là không có việc. Coteccons không chỉ tạo việc làm mà còn chăm lo Tết cho anh chị em công nhân. Tôi nghĩ rằng sự chia sẻ bất kỳ lúc nào cũng đáng quý, nhưng sự chia sẻ lúc khó khăn càng đáng trân trọng hơn rất nhiều so với lúc chúng ta đầy đủ".

Báo Dân trí cùng Coteccons xây Tết cho 12.000 công nhân xây dựng - 5
Ông Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí - kỳ vọng chương trình "Xây Tết" sẽ tiếp tục lan tỏa trong tương lai (Ảnh: Hải Long).

Đồng hành cùng dự án "Xây Tết 2023", Báo điện tử Dân trí kiến tạo chuyên trang "Xây Tết" nhằm mục đích truyền tải thông điệp của dự án với nhiều nội dung ý nghĩa nhân văn, đồng thời mang đến những câu chuyện đón Tết lan tỏa yêu thương, giá trị tích cực, niềm tin vào cuộc sống. Chuyên mục "Xây Tết" của Báo điện tử Dân trí với nhiều nội dung đa dạng, phản ánh đầy đủ không khí Tết qua những tiểu mục: Nhịp Tết, Tết ấm, Tết an toàn, Chợ Tết và Cung đường Xuân. Chuyên mục được kiến tạo ở vị trí ưu tiên trên trang chủ, ra mắt trong tháng 12/2022.

Nối tiếp thành công của cuộc thi ảnh "Xuân tin yêu" năm 2021, Báo điện tử Dân trí tiếp tục tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp lao động" với mong muốn tôn vinh hình ảnh của người lao động Việt Nam nhân dịp xuân về. Cuộc thi tìm kiếm những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc trong công tác chuyên môn, lao động, sản xuất và hoạt động xây dựng. Cuộc thi sẽ được phát động trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, độc giả có thể gửi bài thi thông qua chuyên trang "Xây Tết" của báo. 

"Bản thân tôi rất xúc động. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung, Coteccons - đơn vị sử dụng tới 20.000 lao động - vẫn cam kết đảm bảo hỗ trợ Tết đầy đủ cho người lao động, để không ai không có cái Tết. Chúng tôi mong rằng dự án này có sự lan tỏa, không chỉ cho công nhân Coteccons mà cả khối xây dựng trong toàn quốc", ông Thắng kỳ vọng.

Báo Dân trí cùng Coteccons xây Tết cho 12.000 công nhân xây dựng - 6
Sự hợp tác giữa Dân trí và Coteccons được kỳ vọng sẽ mang đến những cái Tết ấm cho hàng nghìn công nhân (Ảnh: Hữu Khoa).

Nhân dịp này, Báo điện tử Dân trí và Coteccons kỳ vọng các đơn vị cùng chung tay quyên góp những sản phẩm, quà tặng để cùng mang đến một mùa xuân hạnh phúc dành tặng cho 12.000 công nhân xây dựng trên khắp các công trường, lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt.

Dòng sự kiện: Xây Tết cùng Coteccons