1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

“Báo chí phản ánh tham nhũng, chúng tôi sẽ làm quyết liệt”

(Dân trí) - “Khi được báo chí thông tin hoặc trực tiếp phản ánh những vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực ở tỉnh, chúng tôi sẽ làm quyết liệt chứ không nói suông...” - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thái Học, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên.

Mới đây, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh để thông báo một số hoạt động của Ban trong thời gian tới. Đồng thời, chính thức đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo phối hợp, hợp tác với cơ quan này trong công tác đấu tranh chống tham nhũng.

Ông Nguyễn Thái Học, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, khẳng định: “Sẽ không có vùng cấm nào trong công tác chống tham nhũng. Khi được báo chí thông tin hoặc trực tiếp phản ánh những vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực ở tỉnh, chúng tôi sẽ làm quyết liệt chứ không nói suông. Về phía các cơ quan báo chí và các nhà báo cũng cần đấu tránh mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực này để cùng Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng”.

Cũng theo ông Học, tình hình tham nhũng ở tỉnh này xảy ra với xu hướng ngày càng phức tạp, tinh vi. Trong khi đó, số vụ việc được phát hiện, xử lý chưa phản ánh đúng tình hình đang diễn ra trong thực tế. Trước mắt, Ban sẽ tập trung rà soát lại những vụ việc dư luận quan tâm; nghiên cứu mời báo chí tham gia ngay từ đầu một số vụ việc để tăng tính công khai, minh bạch, hiệu quả đấu tranh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên cũng công bố địa chỉ email để báo chí, người dân có thể phản ánh các vụ việc liên quan đến tham nhũng: bannoichinhtinhuyphuyen@gmail.com.

N.Sơn - D.Công