Băng tuyết phủ trắng cao nguyên đá Đồng Văn trong đợt rét "rất hiếm"

Hoàng Yến

(Dân trí) - Theo ghi nhận vào sáng 22/2, tại xã biên giới Xín Cái, huyện Mèo Vạc, nền nhiệt độ giảm, phổ biến dưới 5 độ C, ban đêm nhiệt độ xuống âm 2 đến âm 3 độ C, băng tuyết phủ trắng nhiều nơi.

Băng tuyết phủ trắng cao nguyên đá Đồng Văn trong đợt rét rất hiếm - 1

Hoa đào đóng băng tại Đồn Biên phòng Xín Cái, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Băng tuyết phủ trắng cao nguyên đá Đồng Văn trong đợt rét rất hiếm - 2

Du khách thích thú chụp ảnh trước hiện tượng đóng băng hiếm gặp.

Trong các ngày từ 18 đến 22/2, không khí lạnh có cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến nhiều địa phương miền núi của tỉnh Hà Giang. Nền nhiệt độ vẫn đang rất thấp khiến băng tuyết xuất hiện trên các đỉnh núi cao. Nhiều nơi tình trạng đóng băng kèm mưa phùn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. 

Theo ghi nhận vào sáng 22/2, tại xã biên giới Xín Cái, huyện Mèo Vạc, nền nhiệt độ giảm, phổ biến dưới 5 độ C, ban đêm nhiệt độ xuống âm 2 đến âm 3 độ C, băng tuyết phủ trắng nhiều nơi.

Bà Già Thị Mỷ, thôn Lùng Thũng, xã Xín Cái cho biết, được cán bộ xã tuyên tuyền, trong những ngày rét đậm, rét hại chúng tôi chỉ ngồi quanh bếp lửa, hạn chế ra ngoài. "Bọn trẻ được cán bộ giúp đỡ về quần áo ấm nên cũng yên tâm. Cán bộ xã còn mua bạt cho người dân che chắn chuồng trại cho trâu bò" - bà Mỷ chia sẻ.

Theo ông Hứa Đình Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xín Cái, cấp ủy, chính quyền địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vì thế trong các đợt rét đậm, rét hại bà con đã nhận thức được việc giữ ấm cho người già và trẻ nhỏ; thực hiện tốt việc che chắn chuồng trại cho gia súc nên trong những năm gần đây trên địa bàn chưa xảy ra tình trạng gia súc chết do rét.

Băng tuyết phủ trắng cao nguyên đá Đồng Văn trong đợt rét rất hiếm - 3

Lớp băng đọng trên hoa cải tại thôn Xín Phìn Chư, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Băng tuyết phủ trắng cao nguyên đá Đồng Văn trong đợt rét rất hiếm - 4

Lớp băng đọng trên lá cải tại thôn Xín Phìn Chư, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Không chỉ các xã biên giới như Thượng Phùng, Sơn Vĩ, Xín Cái của huyện Mèo Vạc nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết, sương mù phủ trắng, mà thị trấn Phó Bảng hay xã Lũng Cú của huyện Đồng Văn cũng chìm trong rét đậm, rét hại.

Đây là đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm sâu được ghi nhận là rất hiếm khi xuất hiện ở cao nguyên đá Đồng Văn. Nền nhiệt độ thấp kèm theo mưa phùn khiến cho các phương tiện di chuyển gặp khó khăn nhưng nhiều du khách vẫn nô nức lên thăm quan Cao nguyên đá và chụp ảnh với băng tuyết.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, trong những ngày này, cấp ủy, chính quyền các địa phương của Hà Giang đã cảnh báo, khuyến nghị người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống rét, phòng, chống dịch Covid-19. UBND các huyện, thành phố trên địa bàn đã và đang khẩn trương chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Băng tuyết phủ trắng cao nguyên đá Đồng Văn trong đợt rét rất hiếm - 5

Đợt rét đậm, rét hại kéo dài khiến xuất hiện lớp băng dày trên các ngọn cây, cỏ.

Băng tuyết phủ trắng cao nguyên đá Đồng Văn trong đợt rét rất hiếm - 6

Hoa đào đóng băng tại khu vực Đồn Biên phòng Xín Cái, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Băng tuyết phủ trắng cao nguyên đá Đồng Văn trong đợt rét rất hiếm - 7

Đường đi vào thôn Xín Phìn Chư, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Băng tuyết phủ trắng cao nguyên đá Đồng Văn trong đợt rét rất hiếm - 8

Lớp băng dày phủ trắng hàng cây, ngọn cỏ.

Theo Nguyễn Chiến - TTXVN