Cần Thơ:

Bản đồ Tổ quốc ghép bằng trái cây lớn nhất Việt Nam

(Dân trí) - Từ ngày 6/2 đến ngày 10/2, TP Cần Thơ tổ chức Tết Quân dân tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt với chủ đề “Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ vui Tết cùng đồng bào các tôn giáo và chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Tặng quà cho các gia đình chính sách
Tặng quà cho các gia đình chính sách

Đây là năm thứ 9, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố về vui tết  với đồng bào vùng căn cứ kháng chiến, đồng bào dân tộc, tôn giáo ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố, góp phần chia sẻ những khó khăn với nhân dân địa phương, mang đến một cái Tết vui tươi, ấm áp, thắm đượm nghĩa tình quân dân.

Bằng những việc làm mang ý nghĩa thiết thực như chiếu phim; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức thi làm các loại bánh và các trò chơi dân gian, tổ chức Hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn, thi tìm hiểu kiến thức về nông nghiệp, tham gia xây tặng 32 căn nhà (Nhà Đại đoàn kết; Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội); tặng 600 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình nghèo, cận nghèo; khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 1200 lượt nhân dân, san lắp mặt bằng bờ kênh Bông Vang dài 800m, xây cầu Xẻo Sao; phát hoang các trục đường giao thông với hàng ngàn ngày công lao động...v.v.

Khám bệnh cho người dân
Khám bệnh cho người dân

Đặc biệt, điểm nhấn trong hoạt động Tết Quân dân năm nay, Ban Tổ chức đã thiết kế và làm bản đồ Việt Nam bằng các loại trái cây chiều ngang, dài 10m, nặng 2,5 tấn, được tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận là bản đồ làm bằng trái cây lớn nhất Việt Nam hiện nay…

Bản đồ bằng trái cây 
Bản đồ bằng trái cây 
Bản đồ bằng trái cây 

Kinh phí tổ chức Tết Quân dân được xã hội hóa từ nguồn hỗ trợ, chia sẻ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài thành phố; đặc biệt là sự đóng góp công sức của hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 3, Sư đoàn 330 quân khu 9 để Tết Quân dân năm nay luôn ngập tràn niềm vui và ý nghĩa.

Hoàng Khiêm - Phạm Tâm