1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Ban chấp hành Đảng bộ không có người “giàu không minh bạch”

(Dân trí) - “Vấn đề được Đảng bộ TP Hà Nội đặt ra là kiên quyết không giới thiệu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP những người có biểu hiện tham nhũng, nhiều nhà đất, tài sản mà không giải trình được nguồn gốc”, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến khẳng định.

Ban chấp hành Đảng bộ không có người “giàu không minh bạch” - 1
BCH Đảng bộ Hà Nội khoá XV ra mắt Đại hội. (Ảnh HNM)

Trước sự quan tâm của báo chí xung quanh chất lượng BCH Đảng bộ TP khoá 15, tại cuộc họp báo sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ TP HN chiều ngày 28/10, ông Chiến cho biết, công tác nhân sự vấn đề được Đảng bộ TP đặt ra là kiên quyết không giới thiệu vào BCH Đảng những người có biểu hiện tham nhũng, nhiều nhà đất, tài sản mà không giải trình được nguồn gốc.
 
“Dựa vào những đánh giá của đơn vị cấp cơ sở và quy định những đồng chí nào khi đưa vào danh sách phải kê khai tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Căn cứ vào nhận xét, đánh giá khách quan, công tâm đó chúng tôi bảo đảm những đồng chí vào BCH Đảng bộ khoá 15 là những người thật sự tiêu biểu, đảm bảo tiêu chuẩn”, ông Chiến khẳng định.
 
Trước những băn khoăn của dư luận về số lượng cán bộ trẻ vào ban BCH chiếm tỷ lệ quá thấp (chỉ đạt 2,8%), theo Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Công Soái, Hà Nội không thiếu cán bộ trẻ và từ trước tới nay công tác quy hoạch cán bộ trẻ của TP để giới thiệu vào BCH Đảng bộ luôn được coi trọng.
 
Ông Soái cho biết, sau khi mở rộng địa giới TP, số lượng cán bộ thuộc diện quản lý của Thành uỷ có khoảng 900 người, 99 vị là Uỷ viên BCH, 23 vị trong Ban Thường vụ. Tuy nhiên, quyền quyết định lựa chọn ai là do đại hội quyết định bầu.
 
“Với số lượng đông như vậy khiến cho giới trẻ ít cơ hội khi tham ra ứng cử BCH. Việc lựa chọn ai là do đại hội quyết định, chứ không phải Hà Nội không tạo cơ hội cho cán bộ trẻ”, ông Soái nói.
 
Ông Soái cho hay, sắp tới TP có kế hoạch đào tạo bồi đưỡng 500 sinh viên tốt nghiệp ở các trường đại học, loại khá trở lên để đào tạo công tác xây dựng đảng, tuyên giáo, kiểm tra.
 
“500 sinh viên này sẽ được chúng tôi đào tạo trong vòng 1 năm rồi gửi về cơ sở làm việc. Chắc chắn nhiệm kỳ 2015 - 2020, sẽ đủ cán bộ trẻ như mong muốn”, ông Soái khẳng định.
 
Cũng liên quan tới đội ngũ cán bộ trẻ, Bí thư Phạm Quang Nghị dẫn hai câu thành ngữ: “Tre già măng mọc” và “Hổ phụ sinh hổ tử” để khẳng định, Hà Nội hiện “tre” nhiều, “măng” tốt và truyền thống Thủ đô sẽ được tiếp nối.
 
“Thời kỳ nào cũng có người trẻ tiêu biểu và đáng tự hào, cần phải bồi dưỡng và đào tạo để xây dựng thế hệ cán bộ tốt nhất của Thủ đô trong tương lai”, ông Nghị nói.
 
Trả lời báo chí về chất lượng các công trình hậu Đại lễ, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, hơn 60 công trình đã hoàn thành và gắn biển kỷ niêm 1.000 Thăng Long - Hà Nội trong thời gian qua.
 
“Có thể nói những công trình này không phải vừa mới khởi công, làm vội vàng để cho xong như chúng ta thấy. Các công trình này đã được chuẩn bị đầu tư, làm đúng quy trình pháp luật, được thi công trong nhiều năm nay nên đảm bảo thời gian. Chưa có một công trình đặc thù nào bỏ qua những quy trình đó”, ông Thảo nói.
 
Ông Thảo cho biết: “Đến nay còn nhiều công trình đã gắn biển kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long mới hoàn thành 1 phần nhưng đã đưa vào khai thác sử dụng phục vụ nhân dân như Đại lộ Thăng Long. Trong thời gian tới đây chúng ta tiếp tục hoàn thiện những công trình dự án đó làm sao bảo đảm chất lượng mang tính lịch sử và là di sản chúng ta để lại cho mai sau”.
 
Quang Phong