1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập bình quân 4.300 USD/người

(Dân trí) - Trình bày Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội sáng nay (26/10), Chủ tịch UBND TP, Nguyễn Thế Thảo cho biết, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011-2015 của thành phố là 12-13%/năm, GDP bình quân/người là 4.100 - 4.300 USD...

Tới dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV có nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Văn An.

Quản lý đô thị bộc lộ nhiều yếu kém

Trình bày báo cáo chính trị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, bình quân 5 năm (2006 - 2010), tổng sản phẩm nội địa Thành phố (GDP) dự kiến tăng 10,4%/năm, cao gấp 1,5 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực trình độ cao, chất lượng cao và sản phẩm mũi nhọn.

Công tác huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển đạt được kết quả đáng khích lệ. Hà Nội luôn là một trong các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (cả về số lượng dự án và tổng số vốn đăng ký).

Tuy nhiên, theo ông Thảo, kinh tế phát triển chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; nhiều nguồn lực của Thành phố chưa được khai thác hiệu quả; chưa xây dựng được mô hình phát triển, tăng trưởng kinh tế bền vững. Vai trò các ngành công nghiệp chủ lực chưa rõ nét; chất lượng nguồn nhân lực và công nghệ chưa phát huy được lợi thế đặc thù của Thủ đô.
 
Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập bình quân 4.300 USD/người  - 1
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo: việc khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông chậm chuyển biến

“Vai trò động lực kinh tế của Hà Nội trong vùng trọng điểm Bắc Bộ và cả nước chưa được thể hiện rõ nét. Hiệu quả các hoạt động liên kết, hợp tác giữa Thủ đô với các địa phương trong nước còn thấp”, ông Thảo nhấn mạnh. 

Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị còn bộc lộ nhiều yếu kém. Tình trạng quy hoạch thiếu đồng bộ, quy hoạch treo chưa được giải quyết triệt để. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và nông thôn phát triển chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Việc khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, úng ngập cục bộ, ô nhiễm môi trường chuyển biến chậm. Công tác GPMB, giải quyết quỹ nhà tái định cư còn bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các dự án trọng điểm, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành còn bộc lộ những yếu kém, khuyết điểm; có bộ phận, lĩnh vực còn trì trệ, kém hiệu quả. “Một bộ phận cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, trình độ, năng lực hạn chế, né tránh trách nhiệm, nhất là những việc khó, nổi cộm, bức xúc”, ông Thảo nói.

Cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, thực hiện Quy chế dân chủ chưa đạt yêu cầu. Hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa cao. Tình trạng lãng phí, thất thoát trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong quản lý đất đai, thực hiện các dự án, quản lý, sử dụng tài sản và ngân sách nhà nước của một số ngành, địa phương, đơn vị chậm được khắc phục.

Phấn đấu tăng trưởng 12 - 13%/năm

Về phương hướng 2010 - 2015, ông Thảo cho biết, Hà Nội phấn đấu thực hiện hoàn thành trước từ 1- 2 năm những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Theo đó, các nhiệm vụ chủ yếu được xác định, gồm: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững;  Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường; Tích cực chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội. Ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới…

Về các khâu đột phá, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân; tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường.

Về chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2015, theo ông Thảo, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011-2015: 12-13%/năm (trong đó Dịch vụ:  12,2 - 13,5%/năm; Công nghiệp - xây dựng: 13,0-13,7%/năm; Nông nghiệp: 1,5-2%/năm.

GDP bình quân/người: 4.100-4.300 USD;Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 55%; Diện tích đất xanh đô thị đạt: 7-8 m2/người; Tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng đạt 35 - 40%.

Thành phố đặt yêu cầu, thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm ùn tắc giao thông; ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng, giảm phương tiện giao thông cá nhân...

Tập trung xử lý tốt hơn những vấn đề về nhà ở đô thị. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới các khu dân cư, khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, bảo đảm bình quân mỗi năm xây dựng thêm 1,5 triệu m2 nhà ở.
 

Phát biểu với đại hội, Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hà Nội phải tích cực đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, coi trọng yêu cầu phát triển bền vững, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 12% trở lên.

Cũng theo ông Trọng, thành phố phải tập trung giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc, trước hết là nhà ở đô thị, cấp thoát nước, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự giao thông…

Cấn Cường