Đồng Nai:

Bám dây, ngâm mình để di chuyển giữa dòng nước lũ

(Dân trí) - Nước sông Buông vẫn tiếp tục dâng cao, toàn bộ ấp Miễu, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa vẫn chìm trong biển nước, người dân nơi đây phải ngâm mình trong nước, lần bám theo sợi dây thừng “làm dấu” được căng sẵn để di chuyển.

a1-1442416789490

Để đảm bảo an toàn người dân phải đu bamvào các sợi dây thừng được căng sẵn để di chuyển trong nước lũ.

Đến chiều 16/9, 2 ấp Miễu và Hương Phước xã Phước Tân vẫn ngập chìm trong biển nước. Ông Trần Hữu Hạnh, Trưởng chi Hội Cựu chiến binh ấp Miễu cho biết, các tuyến đường liên ấp đến trung tâm xã đều ngập sâu từ 0,5 đến 1,5 m. Ngoài ra, việc cầu Bà Cải bị nước lũ cuốn trôi ngày 10/9 khiến 200 hộ dân trong ấp bị cô lập.

Do nước ngập sâu, lực lượng chức năng địa phương và người dân đã tiến hành căng những sợi dây thừng dọc các tuyến đường bị ngập. Khi người dân có việc cần như đi mua thức ăn, nước uống... thì bám vào các dây thừng này để di duyển nhằm đảm bảo an toàn. “Nước chảy xiết nên đi lại rất nguy hiểm, mặc dù đã bám vào dây thừng căng sẵn nhưng di chuyển vẫn rất khó khăn, rủi ro” – Một người dân hia sẻ.

Bám dây, ngâm mình để di chuyển giữa dòng nước lũ - 3
Các khu dân cư vẫn chìm trong nước lũ
Các khu dân cư vẫn chìm trong nước lũ

Hiện tại nước lũ vẫn chưa rút và có khả năng tiếp tục dâng nếu trời mưa. UBND xã Phước Tân đã điều động cán bộ, công an, dân phòng chốt tại các vị trí ngập để đảm bảo an toàn cho người dân. Các khu vực căng dây thừng để người dân di chuyển cũng sẽ bị cấm khi trời tối để đảm bảo an toàn.

Trước đó, vào buổi sáng, để đảm bảo an toàn cho học sinh, trường THCS Phước Tân 1, xã Phước Tân cũng đã vận động các mạnh thường quân thuê xe ô tô để đón các em đến trường. Riêng 1000 học sinh thuộc các khối học buổi chiều đã được nhà trường cho nghỉ để đảm bảo an toàn.

Vĩnh Thủy

Bám dây, ngâm mình để di chuyển giữa dòng nước lũ - 5