1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cơn mưa "nhấn chìm" TPHCM lớn nhất 10 năm nay

(Dân trí) - Ngày 16/9, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TPHCM cho biết, sau trận mưa lớn tối qua (15/9), toàn thành phố có tổng cộng 66 điểm ngập, điểm ngập sâu nhất là 50 cm. Đây là cơn mưa lớn nhất từ năm 2008 đến nay.

Giải thích về nguyên nhân ngập, ông Đỗ Tấn Long – Trưởng phòng Quản lý hệ thống thoát nước Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TPHCM – cho biết, do hệ thống cống nội đô của thành phố được thiết kế thoát nước với lượng mưa 86 mm kéo dài trong 3 giờ. Trong khi đó, cơn mưa lớn chiều 15/9 có vũ lượng lên tới 142 mm và kéo dài hơn 2 giờ nên nước thoát không kịp.

Cơn mưa lớn tối 15/9 khiến thành phố bị ngập sâu trên diện rộng
Cơn mưa lớn tối 15/9 khiến thành phố bị ngập sâu trên diện rộng

Theo ông Long, cơn mưa chiều tối qua là cơn mưa lớn nhất từ năm 2008 đến nay. Cũng trong thời điểm đó, triều cường cũng đang ở mức cao. Đỉnh triều tại trạm Phú An trên Sông Sài Gòn là 1,4 m. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến nước thoát chậm và dẫn đến tình trạng ngập trên diện rộng.

Trong cơn mưa chiều 15/9, toàn thành phố có 12 quận bị ngập trực tiếp gồm: quận 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú. Có 9 điểm có lượng mưa cao nhất gồm: cầu Bông (118 mm), Phước Long (105 mm), Bình Chiểu (103 mm), Quang Trung (93 mm), Lý Thường Kiệt (92 mm), An Lạc (142 mm), Tân Quý Đông (77 mm), Bình Hưng Hòa (101 mm) và Phan Văn Khỏe (120 mm).

Theo ông ông Long, nếu thành phố có mưa lớn và triều cường cao như chiều tối 15/9 thì vẫn có khả năng bị ngập nặng nữa.
Theo ông ông Long, nếu thành phố có mưa lớn và triều cường cao như chiều tối 15/9 thì vẫn có khả năng bị ngập nặng nữa.

Về các giải pháp chống ngập, ông Long cho biết, trung tâm sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống cống cũ, dài khoảng 200 km để thoát nước khu vực nội đô. Cải tạo rạch Xuyên Tâm để chống ngập cho quận Bình Thạnh (giai đoạn 2016 - 2020). Xây tuyến đê bao dọc sông Sài Gòn, cống kiểm soát triều lớn. Trong vòng 5 năm tới sẽ thực hiện thí điểm xây dựng 3 hồ điều tiết gồm Khánh Hội (quận 4), Gò Dưa (quận Thủ Đức), Bàu Cát (Tân Bình)… Theo kế hoạch, giai đoạn 2016 - 2020, TPHCM sẽ tiếp tục giải quyết chống ngập cho khu vực rộng 550 km2 của thành phố.

Quốc Anh

Cơn mưa "nhấn chìm" TPHCM lớn nhất 10 năm nay - 3