Long An:

Bác sĩ được bảo hiểm rủi ro

Ngày 20/8, thạc sĩ Lê Thanh Liêm, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An, cho biết 100% bác sĩ làm việc tại đây đều được bảo hiểm rủi ro. Tiền mua bảo hiểm (trên 80 triệu đồng/năm) được trích từ quĩ phúc lợi của bệnh viện.

Đây là bệnh viện đầu tiên trong cả nước thực hiện chế độ bảo hiểm rủi ro cho bác sĩ. Cũng theo thạc sĩ Lê Thanh Liêm, những người hành nghề y ở nhiều nước trên thế giới đều được bảo hiểm rủi ro. Trong trường hợp xác định bệnh nhân tử vong do lỗi của thầy thuốc, các công ty bán bảo hiểm chịu trách nhiệm làm các bước giảm đau thương, mất mát đối với gia đình bệnh nhân trước khi đưa ra khoản tiền lớn bồi thường thiệt hại.

 

Ở nước ta, tỉ lệ bệnh nhân tử vong, bị thương tật vĩnh viễn do lỗi của thầy thuốc không ít. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được bồi thường thỏa đáng.

 

Theo Trấn Vũ

Tuổi Trẻ