1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Ninh tiếp tục điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch

Bá Đoàn

(Dân trí) - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định chuyển biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch đối với 4 phường thuộc thành phố Bắc Ninh.

Bắc Ninh tiếp tục điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch - 1

Chốt kiểm soát các phương tiện ra vào thành phố Bắc Ninh.

Theo đó, điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội từ Chỉ thị số 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với các phường: Tiền An, Hòa Long, Vạn An, Phong Khê thuộc thành phố Bắc Ninh.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 21/6 cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội tại địa bàn quản lý theo quy định; tuyên truyền người dân không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm theo đúng Chỉ thị số 15.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Bắc Ninh cũng vừa ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.

Cụ thể, thiết lập vùng cách ly y tế đối với: Phố Trần Xuân Soạn, Khu 3, phường Đại Phúc gồm 49 hộ gia đình, 250 nhân khẩu nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày, kể từ 0h ngày 20/6, tùy theo diễn biến tình hình dịch, thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

Trước đó, tỉnh Bắc Ninh quyết định điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Chi Lăng và Quế Tân thuộc huyện Quế Võ; quyết định điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với phường Suối Hoa, Kim Chân và phường Khúc Xuyên (thành phố Bắc Ninh). Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 19/6 cho đến khi có thông báo mới.

Tính đến ngày 18h ngày 20/6, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.532 ca mắc tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 10 ca mắc mới tại thành phố Bắc Ninh, 7 huyện, thị xã còn lại không có ca mắc mới.