1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu, Cà Mau sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của bão số 1

(Dân trí) - Sáng nay 2/1/2019, ảnh hưởng của bão số 1, các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau kêu gọi tàu thuyền còn hoạt động ngoài biển khẩn cấp tránh, trú. Cà Mau yêu cầu sơ tán những hộ dân trên đảo Hòn Chuối đến nơi an toàn.

Ghi nhận của PV Dân trí, do ảnh hưởng của bão số 1 đã vào biển Đông, hướng vào khu vực vùng biển các tỉnh Nam Bộ, sáng nay (2/1) trong đất liền nhiều địa phương đã có mưa.

Tại tỉnh Bạc Liêu, mưa từ khoảng 4h sáng và kéo dài cho đến gần 10h vẫn chưa dứt dù không quá lớn; nhiệt độ vào khoảng 23-24 độ C, có gió vừa, thời tiết khá lạnh.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 4h ngày 2/1, vị trí tâm bão số 1 cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 460km về phía Đông Nam; dự báo đến 4h ngày 3/1, vị trí tâm bão cách mũi Cà Mau khoảng 200km về phía Nam, cách Côn Đảo khoảng 270km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Bạc Liêu, Cà Mau sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của bão số 1 - 1
Bạc Liêu có mưa kéo dài, gió vừa trong sáng nay 2/1.
Bạc Liêu có mưa kéo dài, gió vừa trong sáng nay 2/1.

Thống kê của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bạc Liêu, đến sáng ngày 2/1, còn 310 tàu cá đang hoạt động trên biển, với 2.210 ngư dân; trong đó, có 207 tàu đánh bắt hải sản xa bờ, với 1.794 ngư dân.

Để chủ động phòng tránh, giảm thiệt hại thấp nhất về người và tài sản cho ngư dân, tỉnh Bạc Liêu đã thông báo khẩn cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải vào bờ, tìm nơi tránh trú bão số 1.

Do dự báo bão số 1 sẽ ảnh hưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Bạc Liêu và Cà Mau, nên tỉnh Bạc Liêu cũng đã bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Do bão số 1 ảnh hưởng vào vùng biển nên Bạc Liêu, Cà Mau đã kêu gọi khẩn cấp tàu thuyền hoạt động trên biển vào nơi tránh, trú an toàn.
Do bão số 1 ảnh hưởng vào vùng biển nên Bạc Liêu, Cà Mau đã kêu gọi khẩn cấp tàu thuyền hoạt động trên biển vào nơi tránh, trú an toàn.

Còn tại tỉnh Cà Mau, đến thời điểm hiện nay, đơn vị chức năng địa phương đã liên lạc hết 100% tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Đến sáng ngày 2/1, còn hơn 1.000 tàu vẫn còn trên biển, với hơn 7.300 ngư dân.

Cổng thông tin UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch tỉnh Cà Mau trong sáng nay cũng đã họp với các sở, ngành và chỉ đạo kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn. Đối với các tàu neo đậu ở khu vực đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối phải đưa ngư dân lên bờ, chỉ để lại 1-2 người.

Đối với người dân đang sống trên đảo Hòn Chuối, Chủ tịch Cà Mau yêu cầu cần phải sơ tán đến nơi an toàn gần nhất; các bè cá tại đảo này phải được gia cố chắc chắn để tránh thiệt hại lớn về tài sản.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau cũng đề nghị cơ quan chức năng địa phương liên hệ với Hải quân Vùng V và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 để phối hợp bố trí phương tiện, lực lượng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Một góc đảo Hòn Chuối, Cà Mau.
Một góc đảo Hòn Chuối, Cà Mau.

Huỳnh Hải