1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bác kháng cáo của các thành viên sáng lập mocxi

(Dân trí) - Ngày 9/6, TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm 18 tháng tù đối với 2 bị cáo Tống Anh Hoàng và Lâm Dương Hiểu trong vụ án “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” qua trang web mocxi.

Bác kháng cáo của các thành viên sáng lập mocxi - 1
3 thành viên chủ chốt của mocxi tại tòa sơ thẩm.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 25/12/2009, Tống Anh Hoàng (57 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) và Lâm Dương Hiểu (29 tuổi, ngụ quận 11, TPHCM) đã hầu tòa cùng với Nguyễn Tăng Trường (28 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM).

Riêng bị cáo Nguyễn Đỗ Công (30 tuổi, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội) không đến nhưng phiên tòa vẫn diễn ra. Các bị cáo bị xét xử về tội “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Đây là những thành viên sáng lập và điều hành trang web sex mocxi.

Theo cáo trạng của VKS, vào năm 2006, Nguyễn Tăng Trường sáng lập ra trang web mocxi với ý tưởng giáo dục thanh thiếu niên sống lành mạnh với sex. Nhưng sau đó, để thu hút lượt truy cập, Trường đã biến trang web này thành web sex rồi liên kết với các thành viên cả trong nước và nước ngoài để hoạt động.

Qua nguồn tin quần chúng, cơ quan công an vào cuộc và “đánh sập” trang web này. Các đối tượng chủ chốt lần lượt bị bắt. Tòa sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Tăng Trường 2 năm tù, Tống Anh Hoàng, Lâm Dương Hiểu cùng mức án 18 tháng tù. Riêng Nguyễn Đỗ Công bị tuyên vắng mặt mức án 15 tháng tù.

Sau khi án sơ thẩm tuyên, 2 bị cáo Tống Anh Hoàng, Lâm Dương Hiểu kháng cáo xin hưởng án treo. Theo tòa phúc thẩm, cấp sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội, tuyên phạt các bị cáo mức án trên là có căn cứ nên HĐXX đã bác kháng cáo, tuyên y án 18 tháng tù.

Công Quang