Bắc Giang - Lạng Sơn bàn công tác giao nhận công dân bị ảnh hưởng dịch

Bá Đoàn

(Dân trí) - Chiều 3/6, tỉnh Lạng Sơn đã làm việc với tỉnh Bắc Giang về việc giao nhận công dân của tỉnh Lạng Sơn đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Bắc Giang.

Bắc Giang - Lạng Sơn bàn công tác giao nhận công dân bị ảnh hưởng dịch  - 1

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn về việc giao nhận công dân của tỉnh Lạng Sơn đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Bắc Giang.

Đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn do bà Đoàn Thị Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đi có ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành đã có buổi làm việc,  thống nhất việc bàn giao công dân của tỉnh Lạng Sơn đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Bắc Giang. 

Tại buổi làm việc, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang thông tin nhanh đến Đoàn công tác tỉnh Lạng Sơn về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Hiện, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có hơn 2,6 nghìn ca F0. Số ca F0 đang có chiều hướng gia tăng do số công nhân xét nghiệm lại lần 3, 4 và năng lực xét nghiệm được nâng lên, đa số các ca F0 xuất hiện tiếp chủ yếu là công nhân và ở trong các vùng đã cách ly, phong tỏa.

Việc đóng cửa 4 Khu công nghiệp (KCN) là quyết định khó khăn, song đã góp phần kiểm soát dịch bệnh. Bắc Giang chịu ảnh hưởng nặng khi đóng cửa các KCN, đồng thời phải chăm lo đời sống cho số lượng lớn công nhân (hơn 60 nghìn công nhân lao động ngoài tỉnh). Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có khoảng 20 nghìn công nhân là người Lạng Sơn, tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Việt Yên và Yên Dũng. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, theo quy trình, các trường hợp F0 hết thời gian cách ly, điều trị khỏi và F1 hết thời gian cách ly tập trung sẽ tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, do đa số công nhân hiện đang ở trọ quanh các khu công nghiệp, là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao nên khó có thể quay trở lại nơi ở trọ để thực hiện cách ly.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp mới trở lại sản xuất theo phương án giãn cách nên việc bố trí, sắp xếp việc làm còn hạn chế. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, tỉnh Bắc Giang đề xuất phương án đưa công nhân của các tỉnh, thành phố lân cận, trong đó có tỉnh Lạng Sơn để về địa phương tiếp tục theo dõi, quản lý và cách ly.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn đề nghị các Sở, ban, ngành 2 tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn sẽ phối hợp, rà soát lập danh sách công nhân, phương án bàn giao để bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng dịch khi tổ chức đưa về địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên nhất trí và thống nhất với phương án tỉnh Bắc Giang đề xuất. Khi tiếp nhận công nhân từ Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn sẽ bàn giao về các huyện, thành phố để quản lý, cách ly mà không quản lý, cách ly tập trung. Đồng thời, cũng mong muốn tỉnh Bắc Giang chia sẻ, phối hợp để giúp những công nhân người Lạng Sơn đủ điều kiện mà không trở về địa phương, có nhu cầu đi làm thì sớm được quay trở lại các doanh nghiệp, công ty để làm việc, sản xuất.

Về tiêu thụ vải thiều, tỉnh Lạng Sơn đã bố trí "luồng xanh" dành riêng cho vải thiều Bắc Giang tại các cửa khẩu để được thông quan nhanh chóng, ngay trong ngày. Tuy nhiên, để đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch, tỉnh Lạng Sơn đề nghị tỉnh Bắc Giang chỉ đạo ngành chức năng quản lý lái xe chuyên trách; ưu tiên số lái xe chở xuất khẩu hàng hóa được test âm tính và tiêm vắc xin.