1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa - Vũng Tàu cần chuyển đổi thật nhanh giao thông xanh

Phước Tuần

(Dân trí) - Phó Thủ tướng yêu cầu, Bà Rịa - Vũng Tàu cần chuyển đổi thật nhanh giao thông xanh, đô thị sinh thái thông minh dựa trên nền tảng chuyển đổi số.

Ngày 30/3, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 với chủ đề "Bà Rịa - Vũng Tàu: Đột phá mới - Cơ hội mới - Giá trị mới".

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn đại biểu Chính phủ, các Bộ, Ban ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và hơn 300 nhà đầu tư tham dự.

Bà Rịa - Vũng Tàu cần chuyển đổi thật nhanh giao thông xanh - 1

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng nhiều lãnh đạo các tỉnh Đông Nam Bộ dự Hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: Phú Việt).

Bà Rịa - Vũng Tàu không còn hộ nghèo

Mở đầu hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ dựa trên lợi thế tự nhiên mà còn mạnh dạn đột phá tạo ra sự khác biệt trong chiến lược phát triển tỉnh, hình thành 2 ngành công nghiệp hóa chất và ngành công nghiệp chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo - điện gió.

Tỉnh cũng đang ưu tiên với nguồn lực đáng kể để đầu tư phát triển con người và nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Hiện Bà Rịa - Vũng Tàu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia.

Tại hội nghị, 15 dự án được lãnh đạo tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tổng vốn đầu tư hơn 60.000 tỷ đồng.

"Quy hoạch tốt sẽ có không gian phát triển tốt, có không gian phát triển tốt sẽ có nhà đầu tư tốt, có nhà đầu tư tốt sẽ có dự án tốt. Vì vậy, công việc xây dựng và triển khai quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Cần tận dụng cơ hội để kiến tạo mô hình phân bổ không gian phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn, làm mới những động lực tăng trưởng cũ và kiến tạo động lực phát triển mới, kết hợp thực hiện ba đột phá chiến lược", Bí thư Phạm Viết Thanh chia sẻ.

Bà Rịa - Vũng Tàu cần chuyển đổi thật nhanh giao thông xanh - 2

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp (Ảnh: Phú Việt).

Cũng theo ông Thanh, đến nay, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn hơn 33 tỷ đô la (USD) và vốn đầu tư trong nước đạt 400.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng quý 1 đã thu hút vốn FDI hơn 1,5 tỷ USD và vốn đầu tư trong nước hơn 25.000 tỷ đồng. Các dự án đầu tư này đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cho rằng quy hoạch được công bố, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục cụ thể hóa, phát huy tiềm năng lợi thế. Quy hoạch mở ra không gian phát triển mạnh hơn, với hệ thống, du lịch, công nghiệp xanh.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bà Rịa - Vũng Tàu cần tập trung nhân lực, kế hoạch để thực hiện tốt quy hoạch phát triển được Chính phủ phê duyệt. Tỉnh cần chuyển đổi thật nhanh giao thông xanh, đô thị sinh thái thông minh dựa trên nền tảng chuyển đổi số; tiếp tục giữ vững tiên phong trong phát triển kinh tế, tạo ra đột phá, giá trị mới. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Cánh cửa đã mở, chúng ta phải thực hiện quy hoạch, chọn con đường đi và phát triển, nắm bắt cơ hội khai thác tiềm năng. Đặc biệt làm tốt liên kết vùng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao". 

Phát triển 4 vùng chức năng, 3 trục kinh tế 

Theo quy hoạch phát triển thời kỳ 2021-2030, Bà Rịa - Vũng Tàu xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, tỉnh này trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Phát triển tỉnh thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm dịch vụ hàng hải của quốc gia và khu vực Đông Nam Bộ, trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế và là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất của Vùng Đông Nam Bộ. 

Bà Rịa - Vũng Tàu cần chuyển đổi thật nhanh giao thông xanh - 3

Du lịch biển là mũi nhọn phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Để đáp ứng yêu cầu phát triển với tầm nhìn dài hạn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức không gian phát triển theo 4 vùng chức năng, tập trung vào 3 trục kinh tế động lực, cùng với định hướng phát triển tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư vào 4 nhóm ngành kinh tế trụ cột gồm: công nghiệp, cảng biển - logistics - du lịch - các ngành dịch vụ chất lượng cao.

Đến năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu cơ cấu đô thị đa trung tâm, kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức. Theo đó, tỉnh sẽ phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế bảo đảm tính cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ và hiệu quả với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước thông qua hành lang kinh tế Mộc Bài - TPHCM - Biên Hòa - Vũng Tàu và vùng động lực phía Nam.