Bắc Giang:

Ba học sinh tiểu học tử nạn khi ra hồ chơi

Bá Đoàn

(Dân trí) - Ba học sinh Trường Tiểu học Quý Sơn số 1, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang rủ nhau ra khu vực hồ Làng Thum chơi, không may bị trượt chân ngã xuống hồ. Trong số các nạn nhân có 2 cháu là anh em ruột.

Ba học sinh tiểu học tử nạn khi ra hồ chơi - 1

 Hồ Làng Thum - nơi 3 học sinh tiểu học bị đuối nước.

Ngày 17/4, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, chiều ngày 16/4, do được nghỉ học nên 5 học sinh gồm: Nguyễn Đức Khánh Công (SN 2012), Nguyễn Văn Phú (SN 2012), Đào Công Hiếu (SN 2012), Lý Văn Kiên (SN 2010), Lý Văn Kiệt (SN 2012, em ruột Kiên) rủ nhau ra hồ Làng Thum chơi.

Trong lúc chơi đùa, không may 3 cháu Phú, Kiên và Kiệt trượt chân ngã xuống hồ dẫn tới đuối nước.

Do khu vực hồ Làng Thum có ít người qua lại nên khi có người lớn phát hiện vụ việc thì các cháu đã tử vong.

Cuối giờ chiều cùng ngày, thi thể 3 cháu đã được tìm thấy. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.