Ảnh hưởng bão, 2 tàu cá với 9 thuyền viên đang trôi dạt, chờ cứu hộ

Quốc Triều

(Dân trí) - Hai tàu cá của ngư dân Bình Sơn và Lý Sơn bị hỏng máy trôi dạt trên biển. Sóng gió dữ dội của bão số 6 khiến nỗ lực cứu hộ 2 tàu cá cùng 9 thuyền viên trên tàu đến thời điểm hiện tại vẫn... bất thành.

Trưa 11/10, đồn Biên phòng Bình Thạnh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lúc 2h sáng cùng ngày, tàu cá QNg 90741TS, hành nghề câu, trên tàu có 4 lao động do ông Nguyễn Xuân Đô (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng bị hỏng máy trên biển.

Vị trí tàu hỏng cách đất liền khoảng 17 hải lý. Tàu hư hỏng nặng không thể khắc phục buộc phải thả trôi trong điều kiện sóng to, gió lớn. Thuyền trưởng Đô phát tín hiệu yêu cầu hỗ trợ.

Lực lượng cứu nạn Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đã điều động tàu xuất phát từ cảng Dung Quất đi cứu nạn, nhưng sóng gió dữ dội nên không thể tiếp cận được tàu bị nạn.

Hiện tàu cá QNg 90741TS bị trôi đến vùng biển thuộc xã Bình Hải (huyện Bình Sơn) với tốc độ 2 hải lý/ giờ.

Ảnh hưởng bão, 2 tàu cá với 9 thuyền viên đang trôi dạt, chờ cứu hộ - 1

Hiện có 2 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi gặp sự cố trên biển (Ảnh minh họa)

Trong một diễn biến khác cùng chịu ảnh hưởng bởi bão số 6, thông tin từ huyện Lý Sơn cho biết, một tàu cá  ký hiệu QNg 96317 TS của ngư dân địa phương bị chết máy trên vùng biển Khánh Hòa vào ngày 10/10 vẫn đang thả trôi.

Tàu cá của ngư dân Bình Định đã tiếp cận được tàu của ngư dân Lý Sơn, nhưng không đủ công suất lai dắt vì vậy tàu QNg 96317 TS vẫn đang chờ cứu hộ.