Quảng Trị

An táng 74 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Đường 9

(Dân trí) - Ngày 5/9, lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn thôn Cam phú 3, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (Quảng Trị).

An táng 74 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Đường 9 - 1
74 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy
 
Trước đó nhiều năm, Hội Cựu binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam cung cấp thông tin cho biết trong ngôi mộ tập thể được chôn ở thôn Cam Phú có đến 158 thi hài quân Giải phóng, là lính đặc công thuộc Sư đoàn 320, hy sinh ngày 27/1/1968. Tuy nhiên, sau nhiều lần Ban chỉ huy Quân sự huyện Cam Lộ tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

 

Ngày 31/8, trong lúc đào hố trồng cây cao su tại khu vườn nhà ông Trần Vĩnh (thuộc thôn Cam Phú 3, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị), người dân đã phát hiện 30 bộ hài cốt liệt sĩ, cùng một số di vật như võng dù, đồng hồ Pôn zốt, cúc áo…

 

Sau 5 ngày tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy và cất bốc 74 bộ hài cốt liệt sĩ.

 

Lãnh đạo các đơn vị đã tìm được 97 hồ sơ cán bộ chiến sĩ hy sinh trong tổng số 158 chiến sĩ hy sinh tại đây là bộ đội thuộc Tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 - Quân đoàn 3, tham gia chiến đấu vào ngày 24 đến 27/1/1968, khi tiến đánh các căn cứ của Mỹ- nguỵ trên mặt trận đường 9.

 

Đúng 13h30 chiều 5/9, lễ truy điệu các anh hùng liệt sĩ diễn ra long trọng, trang nghiêm trong niềm xúc động của đông đảo bà con đến dự.

 

Sau khi tổ chức lễ truy điệu, 74 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ  Quốc gia đường 9.

 

Nguyễn Hương