Hà Nội:

96 cây hoa sữa có át được mùi của bãi rác Nam Sơn?

(Dân trí) - Quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, Sở Xây dựng Hà Nội hy vọng việc đánh chuyển 96 cây hoa sữa từ phố Trích Sài đến trồng ở bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) ngoài tạo cảnh quan còn át được mùi hôi thối của rác thải.

Sáng ngày 19/7, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, hàng chục cây hoa sữa trên phố Trích Sài (phường Bưởi) bên hồ Tây bị cắt trụi cành lá. Nhiều cây bị đánh bật gốc nằm ngổn ngang trên vỉa hè đang lát dở bằng những viên gạch giả đá.

Đánh chuyển 96 cây hoa sữa từ phố Trích Sài về bãi rác Nam Sơn

Nhiều người qua đường cảm thấy tiếc nuối vì gần 100 cây hoa sữa cách đây mấy ngày vẫn cành lá xanh mướt, che nắng cho người đi đường, được trồng hơn 10 năm trên phố Trích Sài nay bị đánh chuyển đi nơi khác. Nhưng cũng có nhiều người đồng tình với việc chuyển cây hoa sữa đi nơi khác.

“Về mùa hè cây tạo bóng mát, nhưng đến mùa thu hoa nở dày đặc rất nặng mùi. Những người dân sống trong khu vực không chịu được hương hoa sữa nên kiến nghị TP cho đánh chuyển bớt đi nơi khác”, bác Nguyễn Văn Thành – nhà ở phố Trích Sài cho hay.

96 cây hoa sữa có át được mùi của bãi rác Nam Sơn? - 1
Hàng cây hoa sữa trên phố Trích Sài đang bị cắt trụi cành lá để đánh chuyển đi nơi khác

Đứng dưới cái nắng gay gắt mùa hè trên phố Trích Sài, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban QLDA Hồ Tây cho biết, trên đoạn đường này có tổng cộng 102 cây hoa sữa, được trồng từ những năm 2004-2005, chiều cao từ 5-12m.

“Vào mùa hoa sữa nở rộ, mùi hương hoa gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân. Nhân dân đã nhiều lần kiến nghị nên TP chấp thuận chủ trương của quận cho đánh chuyển một số cây hoa sữa trên phố Trích Sài đi nơi khác”, ông Tuấn nói.

Do vậy, trong thời gian chỉnh trang lại vỉa hè phố Trích Sài, quận Tây Hồ đã xin chủ trương của TP và được chấp thuận đánh chuyển 96 cây hoa sữa đi nơi khác. Sau khi hoàn thành việc đánh chuyển (dự kiến trong quý 3 năm 2019) hoa sữa, quận Tây Hồ sẽ cho trồng thay thế bằng những cây phù hợp loại cây đô thị.

Ông Tuấn cho biết, trước khi thực hiện dự án, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị quận Tây Hồ nghiên cứu địa điểm chuyển 96 cây hoa sữa về trồng ở địa điểm phù hợp. “Quỹ đất của quận cũng rất eo hẹp, nên chúng tôi thống nhất để Sở Xây dựng tìm vị trí trồng 96 cây hoa sữa”, ông Tuấn cho hay.

Theo ông Tuấn sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng Hà Nội cùng với Ban Duy tu TP thống nhất đưa cả 96 cây hoa sữa này lên trồng ở gần cổng Khu xử lý rác thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Hiện tại, đơn vị thi công đang tiến hành đánh chuyển số cây hoa sữa này để di chuyển về trồng ở bãi rác Nam Sơn.

“Theo quan điểm của Sở Xây dựng và Ban Duy tu, hương hoa sữa này sẽ tạo thành vùng đệm hạn chế mùi rác thải khuếch tán ra môi trường bên ngoài”, ông Tuấn nói và cho biết, sau khi đưa về trồng tại bãi rác Nam Sơn, quận Tây Hồ có trách nhiệm chăm sóc, duy trì cây 2 năm mới bàn giao lại cho Khu xử lý rác thải.

96 cây hoa sữa có át được mùi của bãi rác Nam Sơn? - 2

96 cây hoa sữa từ phố Trích Sài sẽ được đưa về bãi rác Nam Sơn trồng

“Việc trồng hoa sữa ở Khu bãi rác Nam Sơn ngoài tạo cảnh quan khu vực còn  giúp khuếch tán mùi hôi thối của bãi rác. Do vậy, quận Tây Hồ đã quyết định dịch chuyển 96 cây hoa sữa từ phố Trích Sài lên bãi rác trồng”, ông Nguyễn Anh Tuấn nói thêm.

Trước băn khoăn của dư luận về việc liệu hoa sữa có giúp giảm mùi hôi thối của bãi rác hay góp phần làm bãi rác nặng mùi hơn, ông Tuấn cho biết, vấn đề này không thuộc chuyên môn của quận Tây Hồ mà của Sở Xây dựng và Ban Duy tu.

Về nguồn kinh phí để đánh chuyển hoa sữa và trồng cây thay thế, ông Tuấn cho biết, được lấy từ ngân sách của quận Tây Hồ. Theo ông Tuấn, số kinh phí không lớn, khoảng vài trăm triệu đồng.

Quang Phong