1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

9 ngày nghỉ Tết, 317 người chết vì tai nạn giao thông

(Dân trí) - Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, toàn quốc xảy ra 536 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 317 người, bị thương 509 người.So với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2014, số người chết vì TNGT tăng 35 người.

Trong số 536 vụ TNGT thì trên đường bộ xảyra 525vụ, làm chết 308 người và bị thương 505 người; đường sắt xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, bị thương 3 người; đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ làm bị thương 1 người.

Riêng ngày nghỉ Tết cuối cùng (ngày mùng 5 Tết), toàn quốc xảy ra 70 vụ tai nạn, làm chết 44 người, bị thương 68 người.

So với cùng kỳ tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, TNGT xảy ra trong 9 ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 giảm 40 vụ, giảm 82 người bị thương nhưng số người chết tăng 35 người (tăng 12,4%).

Trong 9 ngày nghỉ Tết vừa qua, trên toàn quốc xảy ra 4 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 14 người và bị thương 1 người. Cụ thể, tại Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra 1 vụ làm chết 3 người; tại Hưng Yên xảy ra 1 vụ, làm chết 5 người; tại Hải Dương xảy ra 1 vụ làm chết 3 người, bị thương 1 người; tại Quảng Nam xảy ra 1 vụ, làm chết 3 người.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, toàn quốc có 317 người chết vì TNGT
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, toàn quốc có 317 người chết vì TNGT

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, trong suốt kỳ nghỉ Tết, đáng chú ý có 3 địa phương không xảy ra TNGT là Lạng Sơn, Quảng Ninh và Phú Thọ. Có 13 địa phương chỉ xảy ra từ 1-2 vụ TNGT là Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Cao Bằng, Đắk Nông, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thái Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc.

Có 11 địa phương có số người chết cao từ 10 - 13 người là Hưng Yên, Tiền Giang, Đăk Lăk, Nghệ An (chết 13 người); Hải Dương, Bến Tre, Bình Định (chết 12 người); Hà Nội (chết 11 người); Hòa Bình, Vĩnh Long, TPHCM (chết 10 người). TP Hà Nội xảy ra 10 vụ, làm chết 11 người, bị thương 8 người; thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 52 vụ, làm chết 10 người, bị thương 3 người.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 9 ngày nghỉ Tết (từ ngày 27 đến mùng 5), do nghỉ Tết sớm và dài ngày trước tết, lưu lượng phương tiện tại các thành phố lớn về nông thôn và ngược lại không bị tập trung quá tải nên chỉ xảy ra ùn tắc cục bộ tại một số địa phương; tại các thành phố lớn không có ùn tắc giao thông kéo dài.

Các tuyến đường cửa ngõ ra vào TPHCM, Hà Nội xảy ra hiện tượng ùn ứ vì phương tiện tham gia giao thông khá đông đúc. Ngày 14/2, đường trên cao đoạn Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến bị ùn tắc dài, nguyên nhân là do mật độ lưu thông trên đường quá lớn, các phương tiện phía dưới ùn ứ dẫn đến tình trạng các điểm xuống từ đường trên cao kẹt cứng.

Kết quả Tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 9 ngày Tết, các lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra và xử lý 39.833 trường hợp vi phạm, thu nộp kho bạc Nhà nước 140 tỷ 173 triệu đồng; tạm giữ 223 xe ô tô, 8028 xe mô tô; tước 1380 giấy phép lái xe.

Trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, số lượt phản ánh qua các đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là gần 1.200 lượt, chủ yếu tập trung vào ngày cao điểm từ 15 - 16/2/2015 và ngày 22, 23/2/2014 (các ngày người dân về quê ăn tết và những ngày người dân quay trở lại nơi sinh sống làm việc).

Nội dung các phản ánh được tiếp nhận chủ yếu là thắc mắc của hành khách về quy định phụ thu giá cước vận tải chiếm hơn 35% tổng số lượt; phản ánh tình trạng tăng giá vé quá cao so với quy định và xe chở quá số người quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách khoảng 55% tổng số lượt (nhiều nhất là các tuyến từ TPHCM - Bình Định; TPHCM - Đắk lắk; Sơn La, Điện Biên- Nghệ An; Điện Biên - Thái Bình; Hà Nội - Thái Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và chiều ngược lại.

Đánh giá về tình hình trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Tết, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - cho biết: Tình hình trật tự an toàn giao thông trong 9 ngày tết Nguyên đán Ất Mùi trên toàn quốc được duy trì ổn định, thông suốt, an toàn; TNGT tuy không xảy ra tai đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe kinh doanh vận tải nhưng số vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến mô tô, xe máy và ô tô lại tăng cao và diễn biến phức tạp ở các đoạn ngoài đô thị trên các quốc lộ, đường tỉnh và khu vực nông thôn.

Cũng theo ông Hùng, với chủ trương nghỉ tết trước 4 ngày của Chính phủ và việc bán vé tàu hỏa điện tử đã giúp cho lưu lượng hành khách về quê ăn tết dãn ra, góp phần giảm áp lực vận tải hành khách, tình hình an ninh, trật tự tại các bến xe, nhà ga, cảng hàng không và trên các phương tiện vận tải hành khách được duy trì ổn định, thông suốt; không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

“Tình trạng tăng giá vé ô tô quá mức quy định còn diễn ra, nhiều tuyến tăng 100 - 150% giá vé; tình trạng nhồi nhét khách, chở quá số người quy định còn phổ biến, một số tuyến quốc lộ còn xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Tình trạng người dân phải xếp hàng chờ đợi mua vé tuy đã giảm nhưng vẫn còn tồn tại. Tình trạng chậm, hủy chuyến bay vẫn còn cao so với cùng kỳ năm 2014” - ông Hùng nhấn mạnh.

Được biết, sau kỳ nghỉ Tết, nhiệm vụ trọng tâm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông được lưu ý tới các Bộ, ngành thành viên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là các địa bàn lễ hội Xuân 2015.

TPHCM: Tai nạn giao thông 9 ngày Tết giảm trên cả 3 tiêu chí

Cụ thể, trong 9 ngày Tết, trên địa bàn TPHCM xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 55 người. So với cùng kỳ, giảm 18 vụ; giảm 2 người chết; giảm 12 người bị thương.

9 ngày nghỉ Tết, 317 người chết vì tai nạn giao thông
Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TPHCM trong 9 ngày Tết giảm cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Vào thời điểm trước và sau Tết, tại các khu vực bến xe, ga tàu, các cửa ngõ ra vào thành phố lưu lượng người và phương tiện có sự gia tăng đột biến, tuy nhiên, Phòng PC67 đã tăng cường bố trí lực lượng tại các khu vực này cũng như tại các tuyến đường dẫn vào thành phố để điều hòa, phân luồng, đảm bảo tình hình giao thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Trong đêm khai mạc đường hoa, đường sách và đêm giao thừa, lượng người và phương tiện tập trung về khu vực trung tâm thành phố đông để tham quan, vui chơi và xem chương trình bắn pháo hoa chào đón năm mới. Phòng đã chủ động có kế hoạch cô lập, phân luồng từ xa nên giao thông vẫn được đảm bảo an toàn thông suốt. Sau khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa đến 1h sáng ngày 19/2/2015 tình hình trật tự an toàn giao thông đã trở lại bình thường.

Ngoài ra, Phòng PC67 đã tuần tra, kiểm soát không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên đường.

Trong 9 ngày Tết, PC67 đã tổng kiểm soát 359 trường hợp; tạm giữ 10 xe môtô và 1 xe thô sơ ba, bốn bánh.

Đình Thảo 

C.N.Q