1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

8h tối nay sẽ cấp nước trở lại cho 70.000 hộ dân Thủ đô

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Tốn - TGĐ Công ty CP nước sạch VINACONEX - cho biết, dự kiến 20h hôm nay 15/1 sẽ khắc phục xong sự cố và cấp nước trở lại cho hơn 70.000 hộ dân Thủ đô.

Khoảng 20h tối nay sẽ cấp nước trở lại cho hơn 70.000 hộ dân Thủ đô

Khoảng 20h tối nay sẽ cấp nước trở lại cho hơn 70.000 hộ dân Thủ đô

Trao đổi với PV Dân trí tại hiện trường nơi đang xảy ra sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch từ nhà máy nước Sông Đà – Hòa Bình về Hà Nội, ông Tốn cho biết: “Theo tiến độ khắc phục sự cố như hiện nay, thì chỉ khoảng 20h hôm nay sẽ cấp nước trở lại cho khách hàng của công ty là hơn 70.000 hộ dân Thủ đô. Về hướng giải quyết lâu dài, phía tổng công ty VINACONEX, cũng như công ty sẽ cố gắng hết sức xây dựng tuyến ống thứ 2. Dự kiến tuyến ống thứ 2 sẽ hoàn thành trong năm 2015. Khi có tuyến ống thứ 2, nếu tuyến ống thứ nhất gặp sự cố, thì sẽ có tuyến ống thứ 2 hỗ trợ. Như vậy sẽ đảm bảo cấp nước liên tục cho nhân dân”.

Ông Hùng (bìa trái) đang nghe ông Tốn (giữa) báo cáo tình hình

Ông Hùng (bìa trái) đang nghe ông Tốn (giữa) báo cáo tình hình

Trong chiều nay, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - đã trực tiếp xuống hiện trường nơi xảy ra sự cố để nghe các đơn vị liên quan báo cáo tình hình, đồng thời ông Hùng cũng chỉ đạo Công ty nước sạch khẩn trương khắc phục sự cố để nhanh chóng cấp nước trở lại cho nhân dân.

Cũng có mặt tại hiện trường trong chiều nay, ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - đã trả lời báo chí là đã chỉ đạo các đơn vị thành viên cấp nước hỗ trợ nhân dân Thủ đô trong thời gian chờ khắc phục sự cố vỡ đường ống sáng nay.

Ông Dục cho biết: “Trong sáng nay, ngay khi phát hiện ra điểm vỡ đường ống dẫn nước sạch. Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo ngay cho Tổng công ty VINACONEX, công ty sản xuất nước VINASUPCO, Công ty Cổ phần nước sạch VINACONEX tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực để khắc phục sự cố, để đào và thay thế đoạn ống bị vỡ. Dự kiến 7-8h tối nay thì sẽ hoàn thành và cấp nước trở lại cho nhân dân. Tuy nhiên, chúng tôi đã điều những nguồn nước bên cạnh vào như điểm ở Mai Dịch và Đống đa để cấp nước cho những vùng bị mất nguồn nước sạch sông Đà. Những vùng không cấp được, chúng tôi cũng đã có những xe téc chở nước đến cho nhân dân, để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho bà con”.

Ông Nguyễn Văn Tốn cho biết thêm, đoạn ống bị sự cố dài 6m, phương án khắc phục là cẩu lên thay thế ống mới.

Nguyễn Dương