86% nạn nhân tai nạn giao thông trong độ tuổi lao động

(Dân trí) - Uống rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông là những nguyên nhân khiến tình hình tai nạn giao thông ngày càng báo động. Thống kê cho thấy, hơn 86% người bị tai nạn giao thông trong độ tuổi lao động.

TNGT đang để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội

TNGT đang để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội

Trong 9 tháng đầu năm 2012, cả nước xảy ra hơn 23.600 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết hơn 6.900 người và khiến hàng chục nghìn người bị thương. Mức độ "tàn sát" của tai nạn giao thông đối với con người được PGS.TS.BS Dương Minh Mẫn, Trưởng khoa Chấn thương Sọ não bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) ví như một “thảm họa âm thầm”.

Theo BS Minh Mẫn, chỉ tính riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy mỗi năm đã có tới gần 30.000 nạn nhân TNGT được chuyển đến cấp cứu, điều trị; 2/3 trong số đó bị chấn thương sọ não. Trung bình mỗi tuần tại bệnh viện có khoảng 100 người tử vong. “Thực tế trên khiến tôi liên tưởng rằng mỗi tuần có một chiếc máy bay chở cả trăm hành khách bị rơi tại Chợ Rẫy” - BS Minh Mẫn đau xót chia sẻ.

Hơn 86% nạn nhân TNGT trong độ tuổi lao động

Hơn 86% nạn nhân TNGT trong độ tuổi lao động

Mặc dù đã được cảnh báo về “thảm họa âm thầm” từ TNGT nhưng mỗi ngày trên cả nước đều có người chết vì tai nạn này. Không chỉ tính mạng, sức khỏe của người gặp nạn bị đe dọa mà gia đình, xã hội cũng đang phải gánh chịu những hệ lụy rất nặng nề. Trước tình hình trên, BS Dương Minh Mẫn cùng các cộng sự đã tiến hành nghiên cứu thống kê số người, độ tuổi, giới tính, nguyên nhân của các nạn nhân TNGT tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Kết quả khảo sát trên gần 17.500 nạn nhân cho thấy có tới 86,36% người bị tai nạn giao thông trong độ tuổi lao động, phái nam chiếm tới 72,5%, tai nạn xảy ra chủ yếu ở người đi xe gắn máy, 88% nạn nhân nhập viện bị chấn thương sọ não. Thời điểm xảy ra TNGT nhiều nhất rơi vào các dịp lễ tết.  

“Nạn nhân của TNGT nếu may mắn qua được nguy kịch cũng gặp phải những di chứng nặng nề, họ chẳng những mất khả năng lao động mà còn rất khó hòa nhập với cộng đồng. Chúng ta chẳng những mất đi một lực lượng khá lớn lao động cần cho sự phát triển kinh tế xã hội mà còn bị kìm hãm sự phát triển do hậu quả từ người bị nạn để lại. Việc chăm sóc người bị chấn thương sọ não sau tai nạn là vấn đề nan giải và rất tốn kém” - BS Minh Mẫn phân tích.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách an toàn giao thông tại TPHCM cho biết, phần lớn các vụ TNGT xảy ra là do người tham gia giao thông thiếu ý thức chấp hành luật lệ, trong đó các nguyên nhân chính như người tham gia giao thông có uống rượu bia, chạy không đúng làn đường, chạy vào đường cấm, đường ngược chiều, chạy quá tốc độ… Tai nạn giao thông trong 10 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố tuy đã được kéo giảm nhưng còn rất cam go. Để đẩy lùi tình hình tai nạn chúng tôi kêo gọi người dân chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ khi tham gia giao thông.

Trung tướng Đỗ Đình Nghị tặng quà động viên thân nhân người bị nạn

Trung tướng Đỗ Đình Nghị tặng quà động viên thân nhân người bị nạn

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” (19/11), ngày 9/11, Trung tướng Đỗ Đình Nghị, Ủy viên ban thường trực Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã dẫn đầu đoàn đến 3 xã Tân Xuân, Thới Tam Thôn, Tân Thới Nhì thuộc huyện Hóc Môn, xã Nhuận Đức huyện Củ Chi và Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi và tặng quà động viên nạn nhân và thân nhân những người bị TNGT.

Vân Sơn