1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

8/11 - Ngày đô thị Việt Nam

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định lấy ngày 8/11 hàng năm là “Ngày đô thị Việt Nam” và tổ chức lần đầu tiên vào 8/11/2008. Đây cũng là “Ngày đô thị hoá thế giới” đã được tổ chức hàng năm để công nhận, tôn vinh vai trò của công tác quy hoạch.

Hiện nay, nước ta đã có 743 đô thị các loại, dân số đô thị đạt gần 30% so với dân số toàn quốc. Theo định hướng phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hoá của Việt Nam sẽ đạt tới 45% tổng dân số toàn quốc.

Năm nay, “Ngày đô thị Việt Nam” đầu tiên sẽ được tổ chức đúng ngày 8/11/2008, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam.

Lan Hương