1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

79 doanh nghiệp đạt "Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam 2016"

(Dân trí) - Ngày 10/7, tại Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tổ chức lễ vinh danh 79 “Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam” lần thứ 2 năm 2016.


Ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam (trái) trao kỷ niệm chương cho đại diện đơn vị được vinh danh...

Ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam (trái) trao kỷ niệm chương cho đại diện đơn vị được vinh danh...

Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho biết, Ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan địa phương, sở NN&PTNT, các chuyên gia đầu ngành về nông nghiệp, các cơ quan truyền thông, các hội nghề nghiệp ở địa phương và các trường chuyên nghiệp trên các tỉnh, thành phố tiến hành khảo sát “Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam” trên quy mô toàn quốc…

Trải qua gần 4 tháng bình chọn nghiêm túc và sôi nổi trên 63 tỉnh, thành phố, Ban tổ chức đã tiến hành khảo sát bình chọn ngẫu nhiên với hơn 650 sản phẩm nông nghiệp của tất cả các vùng miền cả nước. Trong số này có 378 sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao.

Dựa trên Điều lệ chương trình bình chọn “Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam” đã được Ban thường vụ Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phê duyệt, Hội đồng Bình chọn Trung ương đã chọn ra được 79 thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt, thương hiệu nổi tiếng để trao danh hiệu “Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2016”.

Phát biểu tại buổi lễ ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã chúc mừng và biểu dương các tổ chức, cá nhân đoạt giải đồng thời trao bằng khen và kỷ niệm chương cho các đơn vị. Trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng, Ban tổ chức còn tổ chức buổi tọa đàm “Xây dựng thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội”.

Ông Hồ Xuân Hùng mong muốn chương trình sẽ được tiếp tục tổ chức vào những năm tới, với quy mô rộng và thu hút được nhiều sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao hơn.

Nguyễn Dương