700 văn bản pháp luật ở Hải Dương bị tác động bởi tinh gọn bộ máy
(Dân trí) - Khoảng 700 văn bản quy phạm pháp luật các cấp ở Hải Dương sẽ chịu tác động khi tỉnh thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, trong đó có việc bỏ cấp huyện và sáp nhập cấp xã.
Thông tin được Sở Tư pháp Hải Dương đưa ra sau khi rà soát bước đầu các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đất đai, an sinh xã hội và nhiều lĩnh vực khác.
Theo đó, có hơn 400 văn bản thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, gần 300 văn bản thuộc cấp huyện và xã sẽ cần được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với mô hình tổ chức hành chính mới.

Một góc đô thị của TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương (Ảnh: Nguyễn Dương).
Trước ngày 20/5, Sở Tư pháp Hải Dương sẽ hoàn tất việc rà soát, cập nhật các văn bản chịu ảnh hưởng. Qua rà soát ban đầu, cơ quan này đã phát hiện 16 văn bản cần xử lý ngay do căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực, đã được thay thế bằng văn bản mới nhưng chưa bị bãi bỏ hoặc không còn được áp dụng.
Đối với các văn bản cần xử lý ngay và không phụ thuộc vào lộ trình tổ chức chính quyền hai cấp, Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét.
Các văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành và bị tác động bởi việc sáp nhập tỉnh, thành phố, Sở Tư pháp kiến nghị giao các sở, ngành phụ trách lĩnh vực tiếp tục rà soát, phối hợp với cơ quan tương ứng của TP Hải Phòng để thống nhất phương án và thời hạn xử lý.
Riêng văn bản do cấp huyện, cấp xã ban hành sẽ được xử lý sau khi cấp huyện chính thức chấm dứt hoạt động, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.
Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Hải Dương nằm trong đề án hợp nhất tỉnh với TP Hải Phòng để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương mới.
Quá trình này không chỉ tác động đến bộ máy tổ chức mà còn kéo theo yêu cầu rà soát, điều chỉnh toàn diện hệ thống pháp luật hiện hành.