600 hành khách kẹt tại ga Đà Nẵng

(Dân trí) - Trận mưa lũ kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng nay (13/11) đã làm cho 6 điểm tại cung đường sắt đoạn đèo Hải Vân bị sạt lở nghiêm trọng khiến 2 đoàn tàu SE2, SE4 với tổng cộng hơn 600 hành khách hiện đang phải “nằm lại”.

Ông Đỗ Thái Lâm, Phó trưởng ga Đà Nẵng cho biết, để khắc phục được sự cố này phải cần từ một đến hai ngày, hiện Công ty đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đang gấp rút huy động lực lượng thu gom đất đá để thông đường.

Riêng tàu SH2 chạy từ Sài Gòn ra Huế sẽ giải thể tại Đà Nẵng, vì tàu SH1 sẽ được lưu thông cùng ngày.

“Mặc dầu được nhà Ga chuẩn bị chỗ ăn ở, song chúng tôi rất nóng ruột khi phải nằm chờ như hiện nay”, ông Nguyễn Văn Sơn, một hành khách trên tàu SH2 từ Sài Gòn ra Huế than thở.

Không chỉ có hành khách của hệ thống đường sắt phải nằm chờ tại nhà ga như hiện nay mà hàng ngàn học sinh, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng đóng trên địa bàn thành phố cũng nhận được lệnh “đóng cửa” nghỉ học.

Ngừng chạy một số tàu Thống Nhất vì mưa lũ

 

Do tình hình mưa to, lũ dữ đang hoành hành tại khu vực miền Trung, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa có thông báo kế hoạch sẽ ngừng chạy một số tàu Thống Nhất xuất phát từ Ga Hà Nội kể từ ngày hôm nay (13/11).

 

Cụ thể, các tàu Thống Nhất TN1, SE5, SE1 xuất phát tại Ga Hà Nội sẽ ngừng chạy từ ngày 13/11, các tàu TN3 và SE3 vẫn được tổ chức chạy bình thường.

 

Bà Phùng Thị Lý Hà - Phó trưởng Ga Hà Nội cho biết, ngành đường sắt sẽ hoàn trả 100% tiền vé nên quý khách đã có vé của các chuyến tàu không chạy vào các cửa bán vé của nhà ga để trả lại vé (vé có giá trị trả lại trong 5 ngày kể từ ngày tàu xuất phát). Nhà ga cũng sẽ ưu tiên bố trí cho quý khách có vé của các chuyến tàu TN1, SE3, SE5 đi vào hai chuyến tàu TN3 và SE3 chạy cùng ngày.

 

Để biết chi tiết về thủ tục, khách đi tàu cần liên hệ đến số máy: (04) 9.423949 và (04) 9.423697. (Mạnh Hùng)

Phan Quân