1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

5 Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ

(Dân trí) - Qua mỗi tấm ảnh, hiện vật được trưng bày tại di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), người xem có thể hiểu thêm về cuộc đời bình dị của các Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười.

 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Quân chính Thành phố Hải Phòng - Đỗ Mười đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Hải Phòng trong buổi lễ Quân đội nhân dân Việt Nam vào tiếp quản thành phố ngày 14/5/1955.
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Quân chính Thành phố Hải Phòng - Đỗ Mười đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Hải Phòng trong buổi lễ Quân đội nhân dân Việt Nam vào tiếp quản thành phố ngày 14/5/1955.

 

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Đỗ Mười đặt viên gạch đầu tiên trong buổi lễ khởi công xây dựng Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ngày 1/5/1974.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Đỗ Mười đặt viên gạch đầu tiên trong buổi lễ khởi công xây dựng Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ngày 1/5/1974.

 

Tổng Bí thư Đỗ Mười nói chuyện thân mật với các bạn tù nhân cuộc họp mặt truyền thống của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò lần thứ nhất năm 1993.
Tổng Bí thư Đỗ Mười nói chuyện thân mật với các bạn tù nhân cuộc họp mặt truyền thống của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò lần thứ nhất năm 1993.

 

Tổng Bí thư Đỗ Mười đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam ngày 13/5/1995.
Tổng Bí thư Đỗ Mười đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam ngày 13/5/1995.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh huấn luyện chính trị cho cán bộ cơ sở
Đồng chí Nguyễn Văn Linh huấn luyện chính trị cho cán bộ cơ sở

 

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói chuyện với cán bộ, công nhân và chuyên gia Liên Xô đang làm việc tại công trường xây dựng nhà máy thủy điện Trị An, năm 1987.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói chuyện với cán bộ, công nhân và chuyên gia Liên Xô đang làm việc tại công trường xây dựng nhà máy thủy điện Trị An, năm 1987.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm cảng Hải Phòng, năm 1987.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm cảng Hải Phòng, năm 1987.

 

Báo Nhân Dân đăng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trên chuyên mục: Những việc cần làm ngay.
Báo Nhân Dân đăng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trên chuyên mục: Những việc cần làm ngay.

 

Bí thư Xứ ủy Nam bộ Lê Duẩn (thứ nhất bên trái) tại Hội nghị Quân sự mở rộng, năm 1949.
Bí thư Xứ ủy Nam bộ Lê Duẩn (thứ nhất bên trái) tại Hội nghị Quân sự mở rộng, năm 1949.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh, Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, tháng 9/1960.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh, Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, tháng 9/1960.

 

Bí thư thứ nhất Lê Duẩn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội dự mít tinh tại Hà Nội mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày 7/5/1975.
Bí thư thứ nhất Lê Duẩn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội dự mít tinh tại Hà Nội mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày 7/5/1975.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bàn kế hoạch mở chiến dịch Điện Biên Phủ tại An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên, ngày 6/12/1953.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bàn kế hoạch mở chiến dịch Điện Biên Phủ tại An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên, ngày 6/12/1953.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Trường Chinh gặp gỡ thân mật các diễn viên đoàn Văn công Tổng cục Chính trị, ngày 1/1/1969.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Trường Chinh gặp gỡ thân mật các diễn viên đoàn Văn công Tổng cục Chính trị, ngày 1/1/1969.

 

Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh thông báo kết quả kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa III tại cuộc họp báo ngày 25/9/1969.
Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh thông báo kết quả kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa III tại cuộc họp báo ngày 25/9/1969.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ sinh năm 1912 tại xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tháng 6/1929, đồng chí được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Năm 1938, đồng chí được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Đảng Công sản Đông Dương.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ sinh năm 1912 tại xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tháng 6/1929, đồng chí được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Năm 1938, đồng chí được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Đảng Công sản Đông Dương.

 

Sách Tự chỉ trích, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ viết năm 1939.
Sách Tự chỉ trích, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ viết năm 1939.

 

Ngôi nhà, nơi sinh ra và lớn lên của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Ngôi nhà, nơi sinh ra và lớn lên của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Quang Phong