TPHCM:

43% công dân nhập ngũ có trình độ từ trung cấp đến đại học

(Dân trí) - Ngày mai 16/2, đồng loạt 9 địa phương thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7 sẽ tổ chức lễ giao nhận quân, với tổng số thanh nhiên được phát lệnh nhập ngũ là 17.304 (chính thức là 16.500). Trong tổng số gần 4.000 chỉ tiêu công dân ngập ngũ của TPHCM, có 43% có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp...

Ngày 15/2, Đại tá Nguyễn Văn Hoàng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh TPHCM - cho biết, trong số gần 4.000 chỉ tiêu công dân nhập ngũ của TP có 5 công dân nữ. Đáng chú ý về trình độ “tân binh” của mùa tuyển quân năm nay hơn 43% trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; về sức khỏe, loại I, II chiếm hơn 77%; hơn 4% đảng viên và có 68 người là con cán bộ.

Mùa tuyển quân năm 2017, TPHCM có 3.900 chỉ tiêu công dân lên đường nhập ngũ
Mùa tuyển quân năm 2017, TPHCM có 3.900 chỉ tiêu công dân lên đường nhập ngũ

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hoàng, cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, trường đại học, cao đẳng, trung cấp thực hiện giảng dạy tốt môn giáo dục quốc phòng. Đây là cơ sở để có thanh niên trình độ cao lên đường nhập ngũ.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các trường đại học và đơn vị quân đội cũng được tăng cường. Bộ đội xuất ngũ có trình độ cao sẽ được bố trí công việc tại các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước.

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, năm 2017 là năm thứ hai các địa phương trên địa bàn Quân khu thực hiện tuyển quân 1 đợt theo Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi. Theo đó, có 109/109 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 giao quân.

Năm 2017, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chỉ đạo tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng toàn diện công tác tuyển quân; trong đó chất lượng về chính trị, đạo đức, học vấn, sức khỏe cao hơn so với năm 2016.

Cũng trong năm 2017, toàn Quân khu 7 được giao chỉ tiêu 16.500 công dân, trong đó đơn vị thuộc Bộ là 7.900 công dân; đơn vị thuộc Quân khu là 8.600 công dân. Đặc biệt, ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề và công chức, viên chức để góp phần thực hiện công bằng xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Kết quả, tổng số thanh niên trúng tuyển và nhập ngũ là 17.304, dự phòng là 804. Trong đó, sức khỏe loại 1 và loại 2 là 10.177, chiếm 58,81% so với tổng số phát lệnh; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 3.948, chiếm 22,82%; Đảng viên là 634. Chất lượng công dân nhập ngũ cao hơn năm 2016.

Cũng theo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các địa phương đã ưa tiên tuyển chọn những thanh niên đang công tác tại các cơ quan, hưởng lương Nhà nước để làm nguồn cán bộ địa phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tổng số thanh niên đang công tác cơ quan Nhà nước phát lệnh năm 2017 là 276 chiếm 3,33% (tăng 2,29% so với năm 2016); con em cán bộ là 488, chiếm 5,88% (tăng 2,84% so với năm 2016).

Bộ Tư lệnh Quân khu thành lập 9 đoàn đi kiểm tra, dự Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân diễn ra ngày 16/2 ở các địa phương.

Quốc Anh