1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

40 tấn rùa nguy hại nằm chờ phán quyết tòa án

(Dân trí) - Trong số 40 tấn rùa tai đỏ nguy hại cho môi trường, được Công ty cổ phần xuất khẩu thủy sản Cần Thơ nhập về Việt Nam làm thực phẩm, đến nay đã có gần 8.000 con bị chết. Số còn lại vẫn chưa được các cơ quan chức năng xử lý triệt để.

Liên quan đến 40 tấn rùa tai đỏ nguy hại, tương đương gần 26.400 con, đang được nuôi nhốt tại ấp Mái Dầm, xã Phú Thành, Trà Ôn, Vĩnh Long, giữa tháng 8/2010, ông Chu Tiến Vĩnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) - đã có công văn gửi Công ty CPXNK thủy sản Cần Thơ yêu cầu công ty này phải khẩn trương xử lý số rùa "độc" nói trên, nếu không tái xuất thì phải giết mổ chế biến hoặc tiêu hủy toàn bộ. Thời hạn thực hiện là ngày 31/8, báo cáo về Tổng cục trước ngày 5/9. Tuy nhiên đến nay, toàn bộ số rùa tai đỏ nguy hại trên vẫn chưa được xử lý.

40 tấn rùa nguy hại nằm chờ phán quyết tòa án - 1
Rùa tai đỏ nguy hại nhập khẩu về nước đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. (Ảnh minh họa: Đại Dương)

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào chiều 6/9, ông Chu Tiến Vĩnh cho biết, phía công ty nhập khẩu vừa có báo cáo gửi lên Tổng cục Thủy sản, trình bày về khó khăn mà công ty đang gặp phải. Theo đó, phía công ty nhập khẩu đã nhiều lần tìm hướng tiêu thụ hay xuất rùa qua nước thứ ba, trả rùa về nơi đã nhập, nhưng đều không thành.
 
Do đó, công ty đã làm đơn gửi TAND TP Cần Thơ xin áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc nơi bán rùa là doanh nghiệp Oakland Ninja tại Mỹ phải nhận lại hoặc tiêu hủy toàn bộ số rùa tai đỏ hiện còn sống ở công ty theo đúng hợp đồng số 39/CSM.2010 mà hai bên đã ký vào ngày 23/3/2010. Tuy nhiên, phía TAND TP Cần Thơ đã tiến hành hòa giải với phía doanh nghiệp Oakland Ninja nhưng không được doanh nghiệp này chấp thuận.

Ngày 1/9 vừa qua, phía công ty nhập khẩu đã làm đơn gửi Tổng cục Thủy sản, UBND tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan chức năng xin cho gia hạn nuôi nhốt bầy rùa cho đến khi có phán quyết có hiệu lực pháp luật của tòa án.

Trao đổi về đề nghị này, ông Vĩnh cho biết, Tổng cục Thủy sản sẽ thành lập 1 đoàn công tác đặc biệt để tiến hành làm việc với phía công ty, UBND tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ nhằm đưa ra phán quyết cuối cùng về số phận 40 tấn rùa tai đỏ nói trên.

Ông Vĩnh bày tỏ, hiện Tổng cục Thủy sản cũng đang rất băn khoăn, phía công ty CPXNK Cần Thơ đã nhờ sự can thiệp của TAND, bởi vậy, phải cần lưu lại số rùa nói trên để làm vật chứng. Song ông cũng cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước cũng khó có thể chạy theo doanh nghiệp.

“Cuối tuần này, đoàn công tác đặc biệt của Tổng cục sẽ làm việc với công ty và UBND 2 tỉnh. Theo đó, sẽ có phán quyết cuối cùng về việc xử lý dứt điểm số rùa tai đỏ nói trên. Và khi đã có quyết định này, bắt buộc phía công ty phải thực hiện, không thể lần chần, lý do như thời gian trước” - ông Vĩnh khẳng định.

Anh Đô - Văn Phúc