Quảng Ngãi:

4 tàu cá bốc cháy dữ dội trong đêm

(Dân trí) - 4 tàu cá của ngư dân huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) bốc cháy dữ dội gây thiệt hại nặng cho ngư dân trong đêm cuối cùng của năm 2017.

Sáng 31/12, ông Võ Xuân Cẩm – Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Phổ Quang (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết: Vào lúc 1h sáng ngày 31/12, 4 tàu cá của ngư dân xã Phổ Quang đang neo đậu để sửa chữa tại bến tàu đã bốc cháy dữ dội.

4 tàu cá của ngư dân huyện Đức Phổ bốc cháy dữ dội trong đêm (Ảnh: CTV Cao Chinh)
4 tàu cá của ngư dân huyện Đức Phổ bốc cháy dữ dội trong đêm (Ảnh: CTV Cao Chinh)

4 tàu cá bị cháy gồm tàu QNg 94816 của ngư dân Trần Hiếu; tàu QNg 98025 của ngư dân Võ Xuân Trọng; tàu QNg 48846 của ngư dân Lê Hồng Hải cùng trú tại xã Phổ Quang và một tàu cá của ngư dân Trần Thêm trú tại xã Phổ Vinh (huyện Đức Phổ).

Sau khi phát hiện vụ cháy, ngư dân địa phương đã hỗ trợ các chủ tàu dập lửa đồng thời báo cáo lực lượng PCCC tỉnh Quảng Ngãi ứng cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng điều động 5 phương tiện cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ ngư dân dập tắt đám cháy. Đến 4h sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo ông Cẩm, 4 tàu cá đang nằm bờ để sửa chữa nên ngư lưới cụ cùng nhiều thiết bị có giá trị trên tàu được tháo gỡ đã giảm bớt tổn thất cho ngư dân.

"Theo thống kê ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại trên 2 tỷ đồng, trong đó tàu cá ngư dân Võ Xuân Trọng và ngư dân Lê Hồng Hải bị thiệt hại nặng nhất do máy tàu bị hư hỏng hoàn toàn", ông Cẩm cho biết.

Hiện nguyên nhân vụ cháy 4 tàu cá đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi điều tra, làm rõ.

Quốc Triều