1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kết thúc kì thi tuyển sinh đợt 2:

327 giám thị và thí sinh vi phạm quy chế

(Dân trí) - Kết thúc kì thi tuyển sinh ĐH đợt 2, có 45 giám thị và 282 thí sinh vi phạm quy chế thi. Trong đó, khối các trường Cảnh sát và Quân đội có nhiều thí sinh bị đình chỉ nhất.

Trong 282 thí sinh vi phạm có 243 thí sinh bị đình chỉ thi, 32 thí sinh bị khiển trách và 7 thí sinh bị cảnh cáo. Số thí sinh vi phạm ở kì thi đợt 2 năm nay giảm hơn 3 lần so với kì thi tuyển sinh năm 2006.

 

Tuy nhiên, đối nghịch với việc số thí sinh vi phạm quy chế giảm thì số giám thị vi phạm lại tăng gấp hơn 4 lần, số giám thị bị đình chỉ tăng gấp 9 lần so với năm 2006. Cụ thể: Số giám thị bị khiển trách là 34; cảnh cáo: 2; đình chỉ: 9.

 

Hà Nội: Phao thi "nhuộm" trắng đường Cổ Nhuế

 

Trưa 9/7, sau khi kết thúc buổi thi môn Văn, hai bên lề đường Cổ Nhuế đoạn dẫn vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân được "nhuộm" trắng bởi các phao thi kiểu "ruột mèo".

 

Hỏi chuyện T (thí sinh phòng 178, điểm thi trường Tiểu học Cổ Nhuế) thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân, cậu hồn nhiên kể: "Phòng em mọi người xem tài liệu rất nhiều, nhưng em không có nên chẳng chép được gì, thà về sớm cho xong". (Theo Thanh Niên).

Đặc biệt vào sáng nay, số thí sinh bị đình chỉ thi Học viện Cảnh sát nhân dân tiếp tục tăng thêm 14 thí sinh, nâng tổng số thí sinh bị đình chỉ lên con số 47. Trong 47 thí sinh này, có 3 thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi và 44 thí sinh sử dụng tài liệu.

 

Không “chịu kém” Học viện Cảnh sát, trường ĐH cảnh sát nhân dân cũng đình chỉ thêm 16 thí sinh, nâng tổng số thí sinh bị đình chỉ cả đợt lên con số 45.

 

Cũng trong buổi thi sáng nay, thêm 16 thí sinh khối các trường Quân đội bị đình chỉ thi. Tổng số thí sinh bị đình chỉ thi của 5 trường quân đội trong đợt 2 là 25 thí sinh.

 

Do đặc tính môn thi khối C sáng nay là môn Địa, nên hầu hết các trường đều có thí sinh bị đình chỉ do sử dụng tài liệu. Đáng chú ý, trong đợt thi thứ 2, số thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi vẫn gia tăng với 10 thí sinh.

 

Cũng trong đợt thi này, có 2 thí sinh không được dự thi vì đến muộn. Còn tại 2 điểm thi của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, do sự cố cháy đường dây gây mất điện khiến thí sinh không đọc được đề. Vì thế trường đã quyết định cộng thêm thời gian làm bài 30 phút cho thí sinh.

 

Theo đánh gia chung, kì thi tuyển sinh đợt 2 diễn ra an toàn và nghiêm túc.

 

An Giang: Đi thi chỉ có 100.000 đồng

 

Theo lời kể của sinh viên Hồ Văn Nhựt, trưởng nhóm tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” của ĐH An Giang, “trước kỳ thi 3-4 ngày nhóm tụi em gồm 11 người đã chia ca trực suốt từ 5h30 sáng cho đến chiều tối để giúp đỡ, hỗ trợ thí sinh khi cần thiết.

 

Chúng em đã tiếp sức cho khoảng 4.000 lượt thí sinh, trong đó có một trường hợp đặc biệt, gia đình rất đỗi khó khăn, ba mất chỉ còn mẹ. Bạn chỉ có đúng 100.000 đồng đi thi. Em đã giới thiệu bạn cho bạn trọ miễn phí ở nhà thầy Nguyễn Tây Hồ, Phó hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt. Thầy Hồ không chỉ cho bạn ở miễn phí, còn đưa đón và lo lắng cho bạn ấy suốt mấy ngày thi”. (Nguyễn Thuỷ)

 

Nguyễn Hùng

Dòng sự kiện: Tuyển sinh ĐH 2007