1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

3 tháng đầu năm, 2.345 người chết vì tai nạn giao thông

(Dân trí) - Thống kê của Văn phòng Bộ Công an cho thấy trong 3 tháng đầu năm 2015, có tới 2.345 người chết vì tai nạn giao thông.

Riêng tháng 3 có 778 người chết vì tai nạn giao thông.
Riêng tháng 3 có 778 người chết vì tai nạn giao thông.

Theo báo cáo về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ tháng 3/2015 (từ ngày 16/2 đến ngày 15/3) của Văn phòng Bộ Công an, toàn quốc đã xảy ra 1.744 vụ tai nạn giao thông, làm chết 778 người, bị thương 1.726 người; so với tháng 3/2014, giảm 3 vụ, tăng 169 người chết, tăng 5 người bị thương.

Trong khoảng thời gian này, cả nước xảy ra 286 vụ cháy, làm chết 4 người, làm bị thương 18 người, tài sản thiệt hại ước tính 49,2 tỷ đồng. Ngoài ra đã xảy ra 8 vụ nổ, làm chết 3 người và làm bị thương 9 người.

Trước đó, Văn phòng Bộ Công an cho biết trong tháng 2/2015, toàn quốc xảy ra 1.935 vụ tai nạn giao thông, làm chết 786 người, làm bị thương 1.715 người (so với tháng 1/2015, giảm 234 vụ, tăng 5 người chết và giảm 332 người bị thương).

Như vậy trong 3 tháng đầu năm 2015 đã có trên 2.345 người chết và 4.824 người bị thương vì tai nạn giao thông.

Kha Xuân Lộc